WHO quan ngại về sức khỏe của những người di cư mắc kẹt tại Belarus

Hàng nghìn người di cư dễ bị tổn thương đang mắc kẹt ở những khu vực không có người trên tuyến biên giới giữa Belarus với các nước EU là Ba Lan, Latvia và Litva trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần.
WHO quan ngại về sức khỏe của những người di cư mắc kẹt tại Belarus ảnh 1 Người di cư tại khu vực Grodno, biên giới Belarus-Ba Lan, ngày 8/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt tại Belarus vào đúng thời điểm mùa Đông đang cận kề.

Trong một tuyên bố ngày 12/11, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge đã hối thúc "tất cả các nước bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người di cư và người tị nạn dọc khu vực biên giới Belarus, trong đó có nhiều người cần hỗ trợ y tế."

Ông cho biết rất quan tâm đến hàng nghìn người dễ bị tổn thương mắc kẹt ở những khu vực không có người trên tuyến biên giới giữa Belarus với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Ba Lan, Latvia và Litva trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần.

Hàng trăm người di cư, chủ yếu là người Kurd, đã mắc kẹt trong nhiều ngày qua dọc biên giới Belarus với Ba Lan trong giá rét. Các nhóm cứu trợ cảnh báo một thảm họa nhân đạo đang rình rập khu vực này.

[Belarus sẵn sàng thảo luận vấn đề hồi hương người tị nạn với EU, LHQ]

Theo nhật báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại khu vực biên giới với Belarus.

Trong khi đó, cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo không bán vé máy bay một chiều cho những người di cư đến từ các Trung Đông, trong đó có Syria, Yemen, tới Minsk (Belarus).

Đây là một trong những tuyến đường mà các nước EU cáo buộc Belarus tận dụng để gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới.

Do đó, ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra động thái trên, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas đã hoan nghênh Ankara hạn chế đường hàng không đến Belarus đối với công dân một số nước, đồng thời hy vọng sau quyết định trên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dừng toàn bộ 17 chuyến bay tới nước này. 

Căng thẳng giữa Belarus và các nước phương Tây, đặc biệt là Ba Lan, đang gia tăng. Phương Tây cáo buộc Belarus để cho các đoàn người di cư tự do di chuyển đến biên giới để đáp trả việc các nước EU trừng phạt nước này.

EU tuyên bố có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus và các hãng hàng không chở người di cư tới Belarus từ ngày 15/11.

Về phần mình, Minsk luôn bác bỏ cáo buộc này, coi đây là những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời cảnh báo sẽ ngừng vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia Yamal-Europe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.