Theo ông Ignacio Mendoza Pizarro, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Bolivia, Việt Nam đã giành thêm một chiến thắng 30/4 nữa, đó là những thành tựu đáng tự hào trong hội nhập và phát triển kinh tế.
Thống kê cho thấy nợ công trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tăng từ 2.440 tỷ USD năm 2010 lên 3.520 tỷ USD vào năm 2019 và đến cuối năm 2022 lên tới 4.010 tỷ USD.
Trên cơ sở khuyến nghị của Liên đoàn dầu ôliu Argentina, các nghị sỹ đề nghị “duy trì thuế nhập khẩu với ôliu và dầu ôliu” vào MERCOSUR và không miễn thuế đối với cả hai sản phẩm này.
Đây là bước cuối cùng để Bolivia gia nhập Mercosur; quốc gia Nam Mỹ này sẽ có 4 năm để điều chỉnh chính sách về thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với các quy định về hải quan của Mercosur.
Chỉ số đồng USD của Bloomberg đã tăng hơn 4% trong năm nay, cho thấy "đồng bạc xanh" đã tăng giá so với tất cả các đồng tiền của các nước phát triển và thị trường mới nổi.
Đại diện EU khẳng định các quốc gia thành viên EU sẽ không thể đạt được thỏa thuận ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới kết thúc.
Bolivia sẽ có 4 năm để điều chỉnh chính sách về thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với các quy định về hải quan của MERCOSUR. Sau quá trình này, La Paz sẽ có quyền bỏ phiếu về các quyết định trong Khối.
Phái đoàn Bolivia đã dự cuộc họp của Hội đồng Thị trường chung Mercosur (CMC) cùng với bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên chính thức của Mercosur là Argentina, Brzil, Paraguay và Uruguay.
Tập đoàn Rosatom (Nga) và Citic Guoan (Trung Quốc) sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD để xây dựng các nhà máy xử lý chiết xuất lithium trực tiếp tại Bolivia, với công suất dự kiến 45.000 tấn lithium cacbonate/năm.
Theo Tổng thống Bolivia, xu hướng thanh toán bằng Nhân dân tệ sẽ nhanh chóng lan ra toàn Mỹ Latinh vì ngày càng có nhiều hoạt động trao đổi thương mại giữa các nước trong khu vực với Trung Quốc.
11 nước Mỹ Latinh công bố sáng kiến giúp người dân tăng tiếp cận đối "thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu với giá tốt hơn," thông qua các bước như dỡ bỏ thuế nhập khẩu và các rào cản thương mại khác.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Ngoại trưởng Bolivia tiết lộ nước này đang cân nhắc về các lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán SWIFT và hướng tới một thế giới “ít độc đoán hơn.”
Chỉ có 62% dân số trong độ tuổi lao động tại Mỹ Latinh có việc làm vào thời điểm hiện tại, thấp hơn 11% so với thời kỳ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Bolivia và Trung Quốc nhất trí thành lập công ty liên doanh với kế hoạch dự định đầu tư gần 2,4 tỷ USD để công nghiệp hóa ngành sản xuất lithium, cùng nhiều khoáng sản khác.
Tổng thống Evo Morales bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu mà Việt Nam, và hy vọng mối quan hệ song phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là mở rộng hợp tác về kinh tế.
Chính phủ Bolivia đưa ra ước tính khi hoàn thành Nhà máy Công nghiệp Ắc quy lithium, liên doanh với tập đoàn Đức ACI Systems, cơ sở này sẽ cung cấp sản phẩm cho khoảng 100.000 ôtô điện mỗi năm.
Nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe được dự báo sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 1,5% trong năm 2018, thấp hơn đáng kể so với dự báo mà tổ chức này đưa ra hồi tháng Tư vừa qua.
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Bolivia Evo Morales tới Nga, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận đầu tư 1,2 tỷ USD để khai thác thác mỏ khí đốt Vitiacua ở Bolivia.
Chính phủ Bolivia vừa tuyên bố hủy hợp đồng xây nhà máy hóa dầu trị giá 2,2 tỷ USD với hai công ty của Italy và Tây Ban Nha do phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hợp đồng.
Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tố cáo âm mưu gây bất ổn chính trị và can thiệp tình hình nội bộ Venezuela là chỉ nhằm mục đích sở hữu nguồn tài nguyên dầu khí giàu có.
Giới chức Bolivia khẳng định đã đình chỉ giấy phép hoạt động của hãng hàng không LAMIA và yêu cầu mở một cuộc điều tra đối với hoạt động kinh doanh của hãng này.
Ngày 14/10, Bộ trưởng Công trình Công cộng Bolivia thông báo chính phủ nước này quyết định hủy hợp đồng với Công ty Beijing Urban, Trung Quốc, về việc thiết kế, xây sân bay Hub Viru Viru.
Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Bolivia của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đã ký thỏa thuận tín dụng trị giá 4,85 tỷ USD cho 11 công trình giao thông đường bộ tại Bolivia.
Bolivia đã xuất khẩu lô lithium đầu tiên có khối lượng 10 tấn sang Trung Quốc, trị giá 70.000 USD, và sẽ tiếp tục xuất khẩu lô thứ hai có khối lượng 16 tấn.
Bolivia thông báo sẽ xây dựng một Trung tâm Quinua quốc tế, nhằm nghiên cứu cải thiện gen và tăng cường sản lượng của loại hạt giàu chất dinh dưỡng này.
Bộ Dầu khí và Năng lượng Bolivia cho biết Tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom của Nga sẽ xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Hạt nhân tại thành phố El Alto.
Dự án đường sắt dài 4.000km, vốn dự kiến 10 tỷ USD, nối bờ biển Đại Tây Dương qua lãnh thổ Brazil với bờ biển Thái Bình Dương qua lãnh thổ Peru và có khả năng đi qua Bolivia.
IMF đánh giá cao những nỗ lực mà Chính phủ của Tổng thống Evo Morales đã triển khai trong điều hành kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh giá nguyên liệu giảm mạnh.
Chính phủ Bolivia tin tưởng với việc sở hữu khoảng 20 trung tâm nghiên cứu hạt nhân, Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và sẽ giúp dự án trên tránh được các rủi ro về môi trường.
Các Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Latinh cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước trong việc bảo vệ môi trường, đa dạng hóa nguồn năng lượng và kêu gọi các ngân hàng đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực này.