Dự kiến, số người thiệt mạng do lũ lụt tại khu vực Santa Cruz, miền Đông Bolivia sẽ tiếp tục tăng khi các đội tìm kiếm, cứu nạn tiếp cận được những khu vực bị cô lập.
Theo chính quyền Bolivia, những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất do mưa lớn là thủ đô La Paz, thành phố Santa Cruz (phía Đông Bolivia) và thành phố Cochabamba (miền Trung Bolivia).
Chiếc xe buýt bị lật khi đang trong hành trình từ La Paz tới Villazon - một thị trấn giáp biên giới với Argentina, khiến gần hai chục người thiệt mạng và chín người khác bị thương.
Các quốc gia thành viên ACTO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong ngăn chặn nạn phá rừng, buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.
Phát biểu tại buổi họp báo ở Thủ đô La Paz, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia cho biết cháy rừng đang lan rộng tại nước này làm ảnh hưởng tới 3,8 triệu ha rừng và đồng cỏ.
Tối 16/8, một chiếc xe buýt đâm vào vách đá trên tuyến đường đông đúc nối thành phố Tarija với Santa Cruz ở miền Nam Bolivia, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Vụ va chạm trực diện giữa xe tải và xe khách trên đường cao tốc ở vùng Andes của Bolivia ngày 20/7 khiến ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương.
Chiều 26/6, các xe bọc thép và binh sỹ đã rút khỏi khu vực xung quanh Dinh Tổng thống Bolivia, sau khi Tổng thống bổ nhiệm những chỉ huy quân đội mới; chưa rõ Tướng Zuniga được di lý đi đâu.
Tổng thống Bolivia kêu gọi người dân, các tổ chức xã hội phản đối và chống lại âm mưu đảo chính bảo vệ nền dân chủ, khẳng định không cho phép lực lượng đảo chính cướp đi sinh mạng của người dân.
Cảnh sát Bolivia cho biết lái xe tải chở muối lao qua đường và tông vào chiếc xe buýt đang chạy ngược chiều khiến 14 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Trong chiến dịch chống ma túy diễn ra tại cao nguyên Pisiga, giáp biên giới Chile, cảnh sát Bolivia phát hiện hơn 7 tấn cocaine cất giấu trong 2 xe tải chở sắt vụn đang trên đường tới Bỉ.
Bộ trưởng Giáo dục Bolivia Edgar Pary cho biết ô nhiễm không khí do cháy rừng khiến khoảng 3.650 trường học, chiếm 15% tổng số trường học trên cả nước phải đóng cửa đến ngày 27/10.
Theo Global Witness, trong số 177 nhà hoạt động môi trường bị giết hại hồi năm ngoái có 88% người thiệt mạng tại Mỹ Latinh, khu vực bao gồm 4 tiểu vùng là Bắc Mỹ (Mexico), Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ.
8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon đã ký tuyên bố chung, trong đó vạch ra lộ trình thúc đẩy phát triển bền vững, chấm dứt nạn phá rừng, chống tội phạm có tổ chức.
Báo cáo của Bộ Y tế và Thể thao Bolivia cho biết bệnh nhân 28 tuổi nhập viện từ ngày 17/9 và được điều trị tại Khoa Dịch tễ học đặc biệt của Bệnh viện San Juan de Dios.
Chị gái của Estiven - bệnh nhân mắc chứng bất sản tủy xương là người hiến tặng tủy xương và các xét nghiệm vừa được thực hiện trong tuần đầu tiên của tháng 9 cho thấy ca dị ghép đã thành công tốt đẹp.
Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp khác có triệu chứng đáng ngờ, trong khi Peru cũng nghi ngờ một trường hợp mắc căn bệnh này.
Bệnh nhân là một nam thanh niên 26 tuổi có tiếp xúc 2 người thân đến từ Tây Ban Nha, nơi đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau cơ, phát ban.
Đối với 7 quốc gia Mỹ Latinh, những giao dịch cổ vật đã tước bỏ bản chất văn hóa, lịch sử và biểu tượng của các hiện vật, biến chúng thành “những đồ vật trang trí đơn giản cho cá nhân."
Uớc tính tỷ lệ nghèo cùng cực tại Mỹ Latinh đã tăng từ mức 13,1% lên 13,8% vào năm 2021, trong khi tỷ lệ nghèo đói giảm từ 33% xuống 32,1%, tương đương 201 triệu người.
Tuyên bố Sharm El-Sheikh tại Ai Cập nhấn mạnh nguy cơ tham nhũng gia tăng khi thế giới đang tăng cường chi tiêu phòng chống COVID-19, cũng như thúc đẩy các dự án phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Tình trạng thiếu ăn ở Mỹ Latinh trở nên đáng quan ngại hơn do các tác động của đại dịch COVID-19 và có xu hướng tiếp tục gia tăng khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong khi tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Tổ chức Y tế liên Mỹ cho biết hầu hết các nước Nam Mỹ đã ghi nhận xu hướng giảm về số ca mắc bệnh mới và tử vong do COVID-19, nhưng tình hình dịch bệnh tại Bolivia và Venezuela thì ngược lại.
Chiếc máy bay xấu số đã bốc cháy sau khi đâm xuống một vùng cây cối rậm rạp của rừng nhiệt đới Amazon ở phía Đông Bắc Bolivia, 2 phi công quân sự và 4 hành khách trên chiếc máy bay đã thiệt mạng.
Ngọn lửa từ các đám cháy rừng đã lan đến nhà ga sân bay Viru Viru và gây ảnh hưởng tới 700ha diện tích bề mặt sân bay và nhà kho, khiến 25 chuyến bay không thể cất hoặc hạ cánh.
Tàu hải quân Mexico cập cảng La Habana, mang theo hơn 612 tấn hàng gồm lương thực, thuốc men và bình ôxy; trong khi Bolivia cũng gửi tới Cuba 16,5 tấn lương thực, 2 tấn ống tiêm và 1 tấn vật tư.
Theo Giám đốc giao thông quốc gia Bolivia, Juan Carlos Espinoza, các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn có thể là do lỗi của người lái.
Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ thuốc thiết yếu tại Bolivia cũng như khiến các nhà máy sản xuất oxy y tế rơi vào tình trạng quá tải.
Theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường, chiếc chiến đấu cơ đã có dấu hiệu mất kiểm soát trước khi đâm vào ngôi nhà, hai phi công đã kịp thời bật dù và tiếp đất an toàn.
Kỹ sư máy bay 30 tuổi người Bolivia - Erwin Tumiri đã hai lần may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay khiến 71 người thiệt mạng năm 2016 và mới đây là vụ xe buýt đâm xuống vực làm 21 người chết.