Bolivia lần đầu thành công cấy ghép tủy xương dị hợp cho trẻ em

Chị gái của Estiven - bệnh nhân mắc chứng bất sản tủy xương là người hiến tặng tủy xương và các xét nghiệm vừa được thực hiện trong tuần đầu tiên của tháng 9 cho thấy ca dị ghép đã thành công tốt đẹp.
Bolivia lần đầu thành công cấy ghép tủy xương dị hợp cho trẻ em ảnh 1Bộ trưởng Y tế và Thể thao Bolivia Jeyson Auza (giữa) thông báo về ca ghép tủy xương dị hợp đầu tiên ở trẻ. (Nguồn: atb.com.bo)

Ngày 8/9, Bộ trưởng Y tế và Thể thao Bolivia Jeyson Auza thông báo nước này đã thực hiện thành công ca ghép tủy xương dị hợp đầu tiên ở trẻ em dưới 11 tuổi.

Đây là một tiến bộ khoa học-y tế “chưa từng có” tại quốc gia Nam Mỹ này.

Bệnh nhân trong ca ghép tủy xương nói trên là bé trai Estiven Jhoel. Em mắc chứng bất sản tủy xương và cơ thể tự sản sinh kháng thể phá hủy tế bào gốc trong tủy xương.

Chị gái của Estiven là người hiến tặng tủy xương cho em và các xét nghiệm vừa được thực hiện trong tuần đầu tiên của tháng 9 cho thấy ca dị ghép đã thành công tốt đẹp.

Hiện bệnh nhân không cần truyền máu và các tế bào miễn dịch thực tế vẫn bình thường.

[Bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung]

Bộ trưởng Auza cho biết trước khi quyết định can thiệp phẫu thuật, các bác sỹ đã tiến hành một loạt các kiểm tra và thử nghiệm.

Các mẫu bệnh phẩm còn được gửi đến Mexico để loại trừ các bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể, chẳng hạn như bệnh thiếu máu Fanconi. 

Ca dị ghép do Hệ thống Y tế Thống nhất (SUS) của Nhà nước Bolivia tài trợ.

Đây là một mạng lưới y tế miễn phí mang lại lợi ích cho những người không được hưởng lợi từ an sinh xã hội trong ngắn hạn./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Amazon phóng lô vệ tinh đầu tiên vào không gian

Các vệ tinh được phóng lên bằng tên lửa Atlas V của tập đoàn công nghiệp United Launch Alliance (ULA) từ Trạm không gian Cape Canaveral ở bang Florida vào lúc 19h01 theo giờ địa phương.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam sẽ có nhà máy silicon đa tinh thể dùng cho bán dẫn

Tại Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối trong hoạt động đầu tư kinh doanh; cam kết mở rộng việc đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.