Cảnh sát Bolivia bắt giữ cựu Tổng thống vừa mãn nhiệm
Ông Luis Arce được cho là có hành vi tham ô trong thời gian ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Evo Morales, chứ không phải thời gian đương nhiệm Tổng thống.
Ông Luis Arce được cho là có hành vi tham ô trong thời gian ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Evo Morales, chứ không phải thời gian đương nhiệm Tổng thống.
Tổng thống đắc cử Bolivia Rodrigo Paz tuyên bố quan hệ với Mỹ “sẽ được nối lại” gần 20 năm sau khi Đại sứ Mỹ tại Bolivia bị trục xuất dưới thời Tổng thống Evo Morales.
Vòng hai chứng kiến cuộc đua giữa ông Rodrigo Paz, ứng cử viên theo đường lối trung dung của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, và cựu Tổng thống Jorge “Tuto” Quiroga, đại diện liên minh Alianza Libre.
Bolivia sẵn sàng mở cửa công nghiệp khai khoáng với doanh nghiệp Việt Nam, xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp như hạt quinoa, đậu nành, ngô, gỗ tròn và gỗ nguyên liệu cho Việt Nam.
Ông Miguel Angel Perez Pena, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Bolivia, khẳng định ngày 30/4/1975 là thời khắc lịch sử không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với tất cả các nước đang phát triển.
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở miền Nam Bolivia đã khiến 13 người thiệt mạng và con số này có thể tăng lên do một số trường hợp nguy kịch.
Tổng thống Luis Alberto Arce nhấn mạnh ưu tiên của Bolivia thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, công nghiệp khai khoáng.
Chiếc xe buýt bị lật khi đang trong hành trình từ La Paz tới Villazon - một thị trấn giáp biên giới với Argentina, khiến gần hai chục người thiệt mạng và chín người khác bị thương.
Theo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, BRICS mang lại hy vọng lớn cho các quốc gia ở Nam bán cầu trong cuộc đấu tranh vì một trật tự quốc tế công bằng và dân chủ hơn.
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố ông vừa thoát chết trong một vụ ám sát và cáo buộc chính quyền của Tổng thống Luis Arce có dính líu đến vụ việc này.
Thống kê cho thấy nợ công trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tăng từ 2.440 tỷ USD năm 2010 lên 3.520 tỷ USD vào năm 2019 và đến cuối năm 2022 lên tới 4.010 tỷ USD.
Các thành viên mới tham gia Hội đồng Nhân quyền, gồm 47 quốc gia thành viên, trong đó các ghế được phân bổ cho các nhóm khu vực để đảm bảo đại diện theo địa lý.
Trên cơ sở khuyến nghị của Liên đoàn dầu ôliu Argentina, các nghị sỹ đề nghị “duy trì thuế nhập khẩu với ôliu và dầu ôliu” vào MERCOSUR và không miễn thuế đối với cả hai sản phẩm này.
Cháy rừng tại Amazon đã khiến cả một khu vực rộng lớn (khoảng 9 triệu km2, tương đương một nửa diện tích Nam Mỹ) mù mịt khói, giống như đám mây hình nấm nguyên tử.
Tối 16/8, một chiếc xe buýt đâm vào vách đá trên tuyến đường đông đúc nối thành phố Tarija với Santa Cruz ở miền Nam Bolivia, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Vụ va chạm trực diện giữa xe tải và xe khách trên đường cao tốc ở vùng Andes của Bolivia ngày 20/7 khiến ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương.
Trong số các đối tượng tình nghi có quân nhân tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu, trong đó có Tư lệnh lục quân Bolivia, Tướng Juan Jose Zuniga - người đã chỉ huy lực lượng đảo chính tấn công Dinh Tổng thống.
Đây là bước cuối cùng để Bolivia gia nhập Mercosur; quốc gia Nam Mỹ này sẽ có 4 năm để điều chỉnh chính sách về thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với các quy định về hải quan của Mercosur.
Văn phòng Công tố viên La Paz đã ra cáo trạng buộc tội “nổi dậy có vũ trang và khủng bố” đối với cựu Tổng tư lệnh quân đội Juan Jose Zuniga và những người đã tham gia đảo chính.
Tổng thống Luis Arce bác bỏ tuyên bố của Tướng Zuniga nói rằng âm mưu đảo chính được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống, lập luận rằng không ai có thể lên kế hoạch lật đổ chính mình.
Hãng thông tấn nhà nước ABI của Bolivia dẫn phát biểu họp báo của Bộ trưởng Nội vụ Bolivia khẳng định “hàng chục binh sỹ âm mưu lật đổ chính phủ được bầu cử một cách dân chủ đã bị bắt giữ."
Vụ đảo chính đã diễn ra bất thành khi người dân ủng hộ Chính phủ đã bao vây các khu vực xung quanh, trong khi tân Tổng tư lệnh Bolivia đã ra lệnh bắt giữ tướng đảo chính Zuniga.
Bộ trưởng Tư pháp và Minh bạch Thể chế Bolivia Ivan Lima Magne cho biết Tướng Juan Jose Zuniga, người cầm đầu âm mưu đảo chính ở quốc gia Nam Mỹ này, có thể bị kết án 15-20 năm tù.
Tướng Juan Jose Zuniga và những người tham gia âm mưu đảo chính bị cáo buộc "thực hiện hành vi khủng bố và nổi dậy vũ trang chống an ninh công cộng và chủ quyền nhà nước."
Chiều 26/6, các xe bọc thép và binh sỹ đã rút khỏi khu vực xung quanh Dinh Tổng thống Bolivia, sau khi Tổng thống bổ nhiệm những chỉ huy quân đội mới; chưa rõ Tướng Zuniga được di lý đi đâu.
Tổng thống Bolivia kêu gọi người dân, các tổ chức xã hội phản đối và chống lại âm mưu đảo chính bảo vệ nền dân chủ, khẳng định không cho phép lực lượng đảo chính cướp đi sinh mạng của người dân.
Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Bolivia nhằm thực hiện những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được và nâng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Bolivia lên tầm cao mới.
Cảnh sát Bolivia cho biết lái xe tải chở muối lao qua đường và tông vào chiếc xe buýt đang chạy ngược chiều khiến 14 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Chính phủ Cuba và nhiều quốc gia Mỹ Latinh đã lên án vụ tấn công khủng bố tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga, khiến hơn 60 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.
Trong chiến dịch chống ma túy diễn ra tại cao nguyên Pisiga, giáp biên giới Chile, cảnh sát Bolivia phát hiện hơn 7 tấn cocaine cất giấu trong 2 xe tải chở sắt vụn đang trên đường tới Bỉ.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh việc phát triển quan hệ hữu nghị với “các đối tác quan trọng” ở Mỹ Latinh và Caribe tiếp tục là một trong những ưu tiên chính của Liên bang Nga.
Bolivia sẽ có 4 năm để điều chỉnh chính sách về thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với các quy định về hải quan của MERCOSUR. Sau quá trình này, La Paz sẽ có quyền bỏ phiếu về các quyết định trong Khối.