Đại diện Việt Nam và Costa Rica thống nhất sẽ trao đổi thường xuyên, nâng cao hiệu quả hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các chương trình phát triển kinh tế-thương mại.
Việc Costa Rica công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường phản ánh đúng thực tế về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển và hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
Hơn 120 thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đạt thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào các nước đang phát triển bằng cách cải thiện tính minh bạch, xóa bỏ các rào cản quan liêu.
Trong số 519 triệu USD, 274 triệu USD được phân bổ cho chương trình cải cách kinh tế, 245 triệu USD còn lại được dành cho chương trình phát triển bền vững và khả năng phục hồi kinh tế của Costa Rica.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo: “Nếu chúng ta không làm gì để tăng tài trợ thì vào năm 2030, 66% khí thải CO2 sẽ đến từ các nước đang phát triển.”
Bộ trưởng Brazil khẳng định quốc gia Nam Mỹ đã trở thành một cường quốc trong lĩnh vực môi trường và sản xuất lương thực, và sắp tới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng.
Dự luật đề xuất bán Ngân hàng Costa Rica cần được Quốc hội Costa Rica thông qua, trong khi đảng Tiến bộ Xã hội Dân chủ của Tổng thống Rodrigo Chaves chỉ chiếm thiểu số.
Việc gia nhập AP giúp Costa Rica mở cửa thị trường, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện quy trình hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại, góp phần giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.
Các chuyên gia IMF nhận định, với lịch bầu cử cao trong khu vực trong năm nay như tại Costa Rica, Colombia và Brazil, bất ổn xã hội vẫn là một nguy cơ lớn và bất bình đẳng sẽ cần phải được giải quyết.
Theo UNWTO, lượng khách du lịch quốc trong năm nay vẫn chỉ ở mức 70-75% so với 1,5 tỷ lượt khách năm 2019 trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Mức này tương tự năm 2020.
Ban Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 1/3 đã thông qua khoản vay 1,8 tỷ USD, thời hạn 3 năm cho Costa Rica để giúp Chính phủ nước này củng cố nền kinh tế đang bị tổn thương nặng nề bởi đại dịch.
Gói hỗ trợ tài chính này sẽ giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn thu của chính phủ khi thâm hụt ngân sách năm 2020 có khả năng vượt 9% GDP và nợ của Costa Rica hiện lên gần 70% GDP.
Đại dịch COVID-19 đang gây sức ép lên mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội tại Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, vốn là khu vực có tình trạng bất bình đẳng xã hội và tỷ lệ người nghèo cao trên thế giới.
Khoản viện trợ khẩn cấp 504 triệu USD được trích từ Công cụ Tài chính Phản ứng nhanh (RFI) của IMF sẽ hỗ trợ Costa Rica tăng cường các nỗ lực y tế để chống dịch COVID-19.
Quốc hội Costa Rica đã thông qua FTA với Hàn Quốc, theo đó giúp 80% hàng hóa xuất khẩu của nước này vào thị trường Hàn Quốc được hưởng ngay lập tức mức thuế 0% khi hiệp định có hiệu lực.
Cảng Moin, cách kênh đào Panama 400km, có sức chứa lớn gấp 3 lần sức chứa của các cảng container khác ở Costa Rica, có thể neo đậu loại tàu container thế hệ "Post Panamax" sức chở 8.000 container.
Quả bom “Hồ sơ Panama” đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường kinh doanh tại Việt Nam với việc thiếu kiểm soát nguồn tiền giao dịch trong xã hội.
Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solís sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến 10/1 nhằm tìm kiếm đầu tư của Bắc Kinh, đặc biệt là vào các dự án hạ tầng tại quốc gia Trung Mỹ này.
Tập đoàn HanesBrands Inc. của Mỹ trong tháng 11 tới sẽ đóng cửa Cartex Manufactura, chi nhánh tại Costa Rica, để chuyển hoạt động sang Việt Nam nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Bộ trưởng Ngoại thương Costa Rica khẳng định Chính phủ nước này sẽ tiếp cận Việt Nam để trao đổi khả năng đàm phán ký hiệp định thương mại song phương.