Estonia xây tuyến hầm phòng thủ trên biên giới với Nga
Ông Krismar Rozin, Thư ký báo chí của Trung tâm Đầu tư quốc phòng Estonia, cho biết từ nay đến hết năm, nước này dự kiến hoàn thành 28 hầm phòng thủ.
Ông Krismar Rozin, Thư ký báo chí của Trung tâm Đầu tư quốc phòng Estonia, cho biết từ nay đến hết năm, nước này dự kiến hoàn thành 28 hầm phòng thủ.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nêu rõ 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã bay vào không phận mà không được phép và đây là vụ vi phạm không phận Estonia thứ 4 từ đầu năm đến nay.
Điều 4 quy định các thành viên NATO sẽ tham vấn với nhau bất cứ khi nào một trong số thành viên cho rằng lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của đất nước bị đe dọa.
Hai tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh tuần tra không phận Ba Lan trong khuôn khổ hoạt động Eastern Sentry, khẳng định cam kết bảo vệ NATO .
Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin cho rằng ba tiêm kích MiG-31 của nước này đã xâm phạm không phận Estonia, sau khi NATO cho biết đã điều máy bay chặn và cảnh báo chúng rời đi.
Cuộc tập trận quân sự đặc biệt mang tên Sunlit Shore sẽ tập trung chủ yếu vào thực hành các kịch bản bảo vệ và phòng thủ các vùng lãnh thổ quan trọng của Estonia.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cho biết Mỹ đang rà soát kế hoạch triển khai lực lượng toàn cầu, dự kiến giảm hiện diện quân sự ở châu Âu, chuyển trọng tâm chiến lược sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Những đối tượng đã thiết lập mạng lưới đồng phạm ở nhiều nước và sử dụng các hình thức như huy động và chuyển tiền thông qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch tiền mã hóa.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận máy bay NATO có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - động thái khiến Nga lo ngại và cho rằng là “mối đe dọa trực tiếp.”
Các hoạt động song phương và đa phương của Thủ tướng trong chuyến công tác mang lại hiệu quả thực chất, được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với 84 hoạt động dày đặc, có thể khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia và cộng đồng người Việt Nam tại Estonia.
Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng bà Evelin Oras, Phu nhân Thủ tướng Estonia đến thăm Học viện Nghệ thuật Estonia, Đại học Âm nhạc và Ballet Tallinn và Trung tâm thiết kế Maison Lili Jahilo.
Phu nhân Lê Thị Bích Trân dành tặng món quà vô cùng ý nghĩa cho Phu nhân Evelin Oras, đó là bức tranh ghép hình Thủ tướng Estonia Kristen Michal và Phu nhân Evelin Oras từ gần 2.000 mảnh vải.
Chiều 7/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Estonia, tiếp tục sang Cộng hòa Pháp tham dự Hội nghị Cấp cao Liên hợp quốc.
Trung tâm Arvo Pärt, được đặt theo tên nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới người Estonia, được lập vào năm 2010, là nơi lưu giữ, nghiên cứu và giới thiệu di sản sáng tác của nhà soạn nhạc Arvo Pärt.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Estonia, nhất là trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, chuyển đổi số...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Estonia, sáng 6/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Estonia Kristen Michal.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Estonia tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ các bài học kinh nghiệm quý báu về chuyển đổi số, kinh tế số, xây dựng chính phủ điện tử...
Thủ tướng đề nghị Trung tâm e-Estonia nói riêng và Estonia nói chung hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số - một trong “tứ trụ cột” để phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Sáng 6/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Estonia Kristen Michal và chứng kiến lễ ký kết các văn kiên hợp tác giữa hai nước.
Nhân chuyến thăm chính thức Estonia, sáng 6/6 (giờ địa phương), tại Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm E-Estonia Briefing Centre, biểu tượng của Chính phủ số hàng đầu thế giới.
Thủ tướng và Phu nhân thăm phố cổ Tallinn để tìm hiểu về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển bền vững và thăm Cảng Tallinn để tìm hiểu mô mình phát triển cảng biển.
Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Cảng Tallinn hợp tác với Việt Nam để xây dựng cảng biển quốc tế; có các hình thức hợp tác đầu tư; chia sẻ công nghệ, khoa học quản trị, vận hành cảng cho đối tác Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Estonia khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Estonia tại Đông Nam Á và chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội tốt để hai nước làm sâu sắc quan hệ hợp tác.
Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, chiều 5/6/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến tham quan cảng Tallinna Sadam.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Estonia, chiều 5/6/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar.
Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, sáng 5/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tham quan không gian, kiến trúc, lịch sử khu phố cổ Tallinn.
Sáng 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Tallinn bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước lên một bước phát triển mới.
Estonia nhiều lần khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hai nước tích cực phối hợp, ủng hộ nhau tại các diễn đàn.
Thủ tướng và Phu nhân đã rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp; thăm Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.
Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại châu Âu về ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Cộng hòa Estonia đối với quan hệ hợp tác song phương.
Đài truyền hình ERR dẫn nguồn tin từ quân đội và giới chức Estonia cho biết nước này có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng công sự đầu tiên trên biên giới với Nga vào mùa Thu năm 2025.