Dạo quanh hồ, ngắm các dãy đồi xanh thẫm phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng hay lắng nghe tiếng chim gọi bầy là những trải nghiệm giúp xua tan căng thẳng và đưa con người đến gần với thiên nhiên hơn.
Đền Củi với lịch sử hơn 500 năm là địa chỉ văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Hà Tĩnh, còn được gọi là Thánh Mẫu Linh Từ - nơi tôn vinh vị danh tướng Hoàng Mười.
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa tại Đầm Vực thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang đậm màu sắc dân gian độc đáo, với ý nghĩa khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Các nghi thức tại lễ hội nhằm báo đáp công ơn của thần Nam hải - vị thần của biển cả đã phù hộ, che chở cho ngư dân an lành, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, đánh bắt nhiều hải sản.
Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú trở thành điểm đến cho thế hệ trẻ để học tập và noi theo tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường.
Tại lễ hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức lễ tế, dâng hương các vị tiên hiền khai nguồn đạo học, các danh nhân văn hóa tại Văn Miếu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhiều quyết định ghi danh di sản vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia ở các lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống...
Trong số hơn 188.000 du khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch ở tỉnh Hà Tĩnh những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, có 10.500 lượt khách lưu trú, trong đó có gần 400 khách quốc tế.
Tọa lạc ở độ cao 650m so mực nước biển và nằm lưng chừng dãy Hồng Lĩnh bạt ngàn, chùa Hương Tích sở hữu cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục khiến những bước chân du khách đến đây sẽ ấn tượng, choáng ngợp.
Các hoạt động tín ngưỡng của du khách thập phương đến hành lễ ở đền Chợ Củi (tỉnh Hà Tĩnh) đã nền nếp, đảm bảo an ninh trật tự sau khi tạm dừng để bàn giao quản lý.
Gần 200 doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc đã cam kết “bắt tay” liên minh trên hành trình “đãi cát tìm vàng,” phát triển sản phẩm mới và phục hồi du lịch hậu COVID-19 cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Lâu nay, không chỉ người dân Hà Tĩnh, mà cả với du khách thập phương, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du trở thành điểm đến thân quen trong mỗi hành trình chiêm bái, du lịch về nguồn.
Ngày hội Văn hóa Các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, sẽ được tổ chức từ ngày 3-5/11 tại Lai Châu, nhằm tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người.
Nằm giữa trời xanh bao la của núi rừng Hà Tĩnh, mang trong mình một vẻ đẹp thơ mộng và bình yên, hồ Kẻ Gỗ từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch sinh thái thu hút nhiều khách du lịch gần xa.
Khi đã hoàn thành việc gieo trỉa hạt trên nương rẫy, người Chứt tổ chức Tết để ăn mừng, làm lễ cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ và phát triển.
Tuần Văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc” diễn ra từ ngày 20-27/7 tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Làng K130 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.
Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, thể hiện ước vọng cầu mong vị thần của biển che chở cho người dân được an lành, trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều hải sản.
Người dân trên cả nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.
Sầm Sơn (Thanh Hóa) được biết đến là nơi “sơn kỳ, thủy tú” với bãi biển đẹp, núi non trùng điệp, khí hậu trong lành trong khi Hà Tĩnh cũng có nhiều bãi tắm, điểm du lịch hấp dẫn, thơ mộng.
Các khu du lịch như biển Thiên Cầm, Lộc Hà, Thạch Hải, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh đã hình thành các điểm check in hấp dẫn cho du khách trong, ngoài tỉnh trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp.
Với bản sắc độc đáo của mỗi địa phương trong một tổng thể chung, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh du lịch liên kết "Một hành trình - nhiều trải nghiệm thú vị" đến du khách.
Nhân dịp thăm, tặng quà, cán bộ, công nhân đang thi công hầm Thần Vũ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp mở điểm dừng, tạo thêm sản phẩm du lịch để người dân dừng chân thưởng ngoạn.
Đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới Việt-Lào, các doanh nghiệp phát triển du lịch tham gia Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt-Lào, tổ chức ngày 2/10, ở Điện Biên.
Bên cạnh việc liên kết nội vùng, 6 tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng cần liên kết hợp tác phát triển du lịch với những địa phương trọng điểm, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù.
Từ giữa tháng 3 đến nay đã có gần 5.500 đoàn với hơn 55.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh về tham quan, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu nhằm quảng bá giá trị của Vườn quốc gia Vũ Quang - nơi phát hiện Sao La, loài thú hiếm nhất trên thế giới và được chọn là biểu tượng, linh vật của SEA Games 31.
Lễ Khai trương du lịch biển 2022 là cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tiềm năng tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh với du khách mọi miền.
Ngành du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2022 đón tổng lượt khách tham quan đạt 800.000 lượt người, khách lưu trú nội địa đạt 450.000 lượt người, khách lưu trú quốc tế đạt 15.000 lượt người.
Năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 516 ngàn lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỷ đồng.
Lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương dừng tổ chức các lễ hội và sự kiện tập trung đông người do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các nước láng giềng.
Thị trường du lịch Hà Tĩnh đang dần “nóng” lại với nhiều tín hiệu vui, hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách trong tương lai.
Từ 3 giờ sáng, khi Mặt Trời còn chưa tỏ, từng tốp phụ nữ làng biển đã í ới gọi nhau đi chợ cá Cồn Gò thuộc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.