Nguồn tin ngoại giao từ Niger tiết lộ quốc gia Tây Phi đã “ngừng hoàn toàn và vĩnh viễn việc cấp thị thực cho mọi công dân Mỹ, đồng thời cấm công dân Mỹ nhập cảnh lãnh thổ Niger vô thời hạn.”
Trong hai ngày 12 và 13/6, quân đội đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều điểm khai thác vàng trái phép tại các khu vực Bondiéré, Iggi và Inigba, thuộc xã Taguèye.
Nữ đạo diễn Xuân Phượng, 95 tuổi, nằm trong số những gương mặt truyền cảm hứng trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - trong danh sách “100 phụ nữ truyền cảm hứng nhất năm 2024” do BBC bình chọn.
Ascena cho biết không phận của Cộng hòa Niger mở cửa cho tất cả các chuyến bay thương mại quốc tế và quốc gia, ngoại trừ các chuyến bay thương mại xuất phát từ Nigeria hoặc đến Nigeria.
Cục Kiểm soát Di cư Bất Hợp pháp của Libya ngày 28/11 đã hồi hương 248 người di cư trái phép, Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya mô tả cuộc hồi hương này là "nhân đạo và phù hợp."
Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Niger cho biết ước tính hơn 2 triệu trẻ em đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Niger và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.
Lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS cảnh báo sẽ có biện pháp can thiệp quân sự nếu các tướng lĩnh tiến hành vụ đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum trước ngày 6/8.
Abdoulaye Maiga, người đứng đầu phái đoàn của Mali và Burkina Faso, được trang tin aBamako dẫn lời cho hay: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận can thiệp quân sự vào Niger."
Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ tổng cộng 1.079 người, trong đó có 577 công dân Pháp, đã được sơ tán khỏi Niger sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.
Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Tây Phi, ông Leonardo Santos Simão cảnh báo khủng hoảng tại Niger rất có khả năng dẫn đến việc các thế lực khủng bố gia tăng trong khu vực.
Hơn 10.800 người sống ở 9 ngôi làng của xã Ouro Gueladjo, tỉnh Say, buộc phải chạy trốn sau khi các nhóm vũ trang ám sát 2 dân thường và ra tối hậu thư yêu cầu người dân phải dọn sạch làng của họ.
Các tổ chức đa phương cho biết 12 quốc gia châu Phi sẽ nhận được tổng cộng 18 triệu liều vaccine sốt rét nhằm bảo vệ trẻ em trước căn bệnh hiểm nghèo và gây nhiều tử vong này.
Trẻ em sống tại các nước Burkina Faso, Mali và Niger này đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột vũ trang khi trở thành nạn nhân trong các vụ đụng độ quân sự, thậm chí là mục tiêu của các nhóm vũ trang.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết nạn đói tiếp tục diễn ra do sự dai dẳng của cuộc khủng hoảng giá cả, tình trạng mất an ninh và người dân buộc dời bỏ nhà cửa.
Vùng Tillabéry ở phía Tây Niger và nằm ở khu vực “ngã ba biên giới" với Mali và Burkina Faso là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 817 trường học phải đóng cửa, ảnh hưởng đến 71.936 trẻ em.
Niger đang trải qua cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do tình trạng hạn hán kéo dài và các vụ bạo lực thánh chiến khiến người nông dân không thể canh tác.
Vụ tấn công đầu tiên nhằm vào xe buýt, những phần tử được vũ trang hạng nặng đi xe máy và ôtô đã xả súng và sát hại 19 người trên xe; vụ thứ 2 nhằm vào xe tải và 2 người đã thiệt mạng.
Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại lên rất cao với Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Fiji, Jamaica, Guadalupe, Kuwait, Mongolia, Niger, Peru, Romania, Saint Barthelemy, Saint Martin, Tunisia và UAE.
Ngoài số binh sỹ thiệt mạng, 8 người khác bị thương trong vụ đụng độ với hàng trăm phần tử khủng bố có vũ trang tại khu vực gần làng Fantio, thuộc huyện Tera ở vùng Tillaberio.
Bộ Nội vụ Niger ra tuyên bố xác nhận các đối tượng tình nghi là phần tử thánh chiến sát hại 25 dân thường tại khu vực sa mạc Tahoua, giáp biên giới với Mali.
Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách xác định vụ cháy lớp học được dựng bằng gỗ và rơm khiến 26 người thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nghiêm trọng.
Nguy cơ khủng hoảng lương thực ở miền Đông Niger càng gia tăng khi người nông dân không dám ra đồng làm việc do lo sợ bị tấn công cũng như những khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường.
Chính phủ Somalia đã tăng cường các hoạt động an ninh chống lại al-Shabab khi nước này đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 60 ngày tới.
Tổng cộng có 21 lớp học như những túp lều rơm tại một trường học ở thủ đô Niamey của Niger đã bất ngờ bốc cháy khiến khoảng 20 trẻ em bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn.
7 người đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ nổ tung do cán phải mìn. Nạn nhân là những người đứng đầu các địa điểm bỏ phiếu và thư ký của họ được ủy ban tuyển dụng."
Các nguồn tin an ninh ngày 3/1 cho biết ít nhất 70 dân thường đã bị sát hại trong các vụ tấn công nghi do các tay súng Hồi giáo thực hiện tại 2 làng Tchombangou và Zaroumdareye của Niger.
Bộ Y tế Lesotho nêu rõ đã tiến hành 81 xét nghiệm COVID-19 đối với những người tới từ Nam Phi và Saudi Arabia, trong đó phát hiện một người có kết quả dương tính.
Các nhóm tội phạm cướp biển trước đây thường cướp các thùng dầu nhưng ngày nay, do dầu không được giá nên chúng chuyển chiến thuật sang bắt cóc thủy thủ để đòi tiền chuộc.
Chương trình Lương thực thế giới đang phải chứng kiến mức độ suy dinh dưỡng gia tăng, vượt qua ngưỡng khẩn cấp khi hơn 2,6 triệu người ở Burkina Faso, Mali và Niger cần hỗ trợ lương thực.
Vụ tai nạn xảy ra trên sông Goulbi, gần thị trấn Maradi, khiến 11 người thiệt mạng, trong khi 3 hoặc 4 hành khách trên chiếc thuyền trên vẫn đang mất tích.
Ngày 15/5, ít nhất 17 Niger đã thiệt mạng, một số người bị thương và 11 người mất tích khi một nhóm vũ trang phục kích nhằm đội tuần tra ở vùng phía Tây Tillaberi, giáp giới với Mali.