Niger ghi nhận 2 triệu người mất an ninh lương thực trầm trọng

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết nạn đói tiếp tục diễn ra do sự dai dẳng của cuộc khủng hoảng giá cả, tình trạng mất an ninh và người dân buộc dời bỏ nhà cửa.
Niger ghi nhận 2 triệu người mất an ninh lương thực trầm trọng ảnh 1Một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng tại Tanout, miền Nam Niger. (Ảnh: AFP)

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 29/12 cho biết 2 triệu người ở Niger hiện đang trong tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, con số này có thể lên tới gần 3 triệu người trong mùa gieo hạt vào năm 2023 (mùa mưa từ tháng 6-8 hàng năm).

OCHA cảnh báo: "Mặc dù quy mô và tốc độ phản ứng của chính phủ và các đối tác đã giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực giai đoạn 2021-2022, nhưng triển vọng cho năm tới vẫn đáng lo ngại."

OCHA giải thích tình trạng này diễn ra do "sự dai dẳng của cuộc khủng hoảng giá cả, tình trạng mất an ninh và dân chúng buộc phải di dời."

Về tình trạng suy dinh dưỡng, kết quả điều tra dinh dưỡng quốc gia (SMART) thực hiện tháng 10/2022 mới đây khẳng định tình hình dinh dưỡng vẫn đáng lo ngại.

[Hơn 20 triệu trẻ em thuộc vùng Sừng châu Phi đối mặt nạn đói]

Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính là 12,2% (so với 12,5% năm 2021), trong đó 2,4% suy dinh dưỡng cấp tính nặng và 9,8% suy dinh dưỡng cấp tính mức trung bình.

Gần 300.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng đã được nhập viện điều trị từ tháng 1-9 vừa qua, trong đó có 12% trường hợp có biến chứng.

Trong cùng thời gian đó, 275.000 trẻ em từ 6-23 tháng tuổi đã được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính mức độ trung bình với sự hỗ trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục