Chiều 21/10/2025, tại Helsinki, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đến thăm, dự giờ lớp học tiếng Việt tại Trường phổ thông liên cấp Vesala, thành phố Helsinki.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Phần Lan cũng như ở các nước Bắc Âu rất đoàn kết, thống nhất, luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, thể hiện tình cảm yêu nước.
Chiều 21/10/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Trong thời gian từ cuối năm 2023 đến nay, đã có khoảng 20 lao động Việt Nam đã được phía Phần Lan tiếp nhận vào làm việc với các ngành nghề như điều dưỡng, thợ hàn và lâm nghiệp.
Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn QG, năm 2024, Trung tâm tiếp tục duy trì, triển khai hợp tác quốc tế với trọng tâm nâng cao năng lực, tiếp thu khoa học tiên tiến, cảnh báo thiên tai.
Từ 15/8, thời hạn tạm trú đối với công dân Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus tại Việt Nam được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.
Bản tin ngày 5/4 có những nội dung đáng chú ý như cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bị cáo buộc nhận hối lộ 31 lần, tổng số hơn 25 tỷ đồng; ông Trump đối mặt mức án tối đa 136 năm tù với 34 cáo buộc...
Trong năm 2023, nhiều quốc gia ở châu Âu có kế hoạch tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc, mở ra thêm cơ hội có việc làm tốt, thu nhập cao cho lao động Việt Nam.
Theo Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, hộ chiếu mới của Việt Nam không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu trong khi đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân.
Ngày 15/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu.
Chiều 11/9 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam.
Cộng đồng người Việt tại Phần Lan hiện có khoảng trên 10.000 người bao gồm gần 2.500 du học sinh, là cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái, luôn giúp đỡ lẫn nhau, một lòng hướng về Tổ quốc.
Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp trẻ gốc Việt đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về hoạt động kinh doanh hiện nay, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: chuyển đổi số.
Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine của hãng Astrazeneca; Tập đoàn NG Biotech (Pháp) trao tặng 1 triệu kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho Việt Nam, trị giá 5 triệu euro..
Đại sứ Kari Kahiluoto đã hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải rắn, chất lượng không khí.
Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp Đại sứ Phần Lan và Đại sứ Cộng hòa Pháp tới chào xã giao và thảo luận các vấn đề hợp tác.
Nguồn vốn hỗ trợ dành cho các dự án đầu tư trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ xã hội như nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu...
Hành khách trên các chuyến bay chủ yếu là công dân bị kẹt lại từ các nước Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary, Bồ Đào Nha, Latvia, Séc, Bulgaria...
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quyết định trao Huân chương Hữu nghị tặng Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành tặng các bạn bè quốc tế.
Ngoài việc tập trung vào duy trì thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xúc tiến phát triển một số thị trường lao động mới tại châu Âu.
Một trong những cách tiếp cận mới đó là mô hình “Thành phố không phát thải khí nhà kính,” đã được áp dụng thành công tại Phần Lan từ năm 2008, với mục tiêu giảm lượng phát thải CO2 xuống 80% vào 2030.
Yêu cầu về kỹ năng càng khắt khe thì mức thu nhập đối với người lao động sẽ càng hấp dẫn, vậy người lao động Việt Nam cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cơ hội việc làm tốt đang mở ra.
Các doanh nghiệp của Phần Lan đã đưa ra những khuyến cáo, giải pháp xử lý chất thải tốt nhất và chia sẻ về những mô hình, công nghệ xử lý rác thải tốt nhất áp dụng cho thành phố Hà Nội.
Bà Elina Kalkku khẳng định, Phần Lan đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cung cấp nước sạch và xử lý nước thải.
Sáng 25/11, tại nút giao thông Trần Thái Tông-Phạm Văn Bạch, thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức lễ trồng cây chào mừng 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa khởi công Dự án nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và dông sét tại Trạm Radar Pha Đin, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) dùng vốn ODA của Phần Lan.
Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng cho biết ước tính nhu cầu đầu tư cấp nước đô thị Việt Nam giai đoạn 2016-2020 là 72.000 tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ USD.
Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép hãng hàng không Kenya Airways khai thác thêm chặng Hà Nội-Quảng Châu (Trung Quốc).
Tại hội thảo tổ chức ở TP.HCM ngày 21/10, Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan khẳng định: Việt Nam là đối tác rất tiềm năng của nước này trong xây dựng đô thị thông minh.
Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam-Phần Lan sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không 2 nước khai thác thị trường hàng không hai nước và đến một nước thứ ba.