Nghiên cứu của CGD cho thấy nhiều nước trong nhóm G20 nước đang rút dần khỏi các chương trình phát triển, chuyển nguồn lực qua các tổ chức cho vay và cắt giảm mạnh ngân sách hỗ trợ quốc tế.
Ngoại trưởng các nước cho rằng hiện là thời điểm để tăng thêm tác động của các lệnh trừng phạt bằng cách hạ mức giá trần dầu thô của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Việt Nam mới bắt đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh nên rất cần những kinh nghiệm và công nghệ của Phần Lan để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.
Nokia sẽ mua lại công ty viễn thông Infinera Corp theo một thỏa thuận giá 2,3 tỷ USD, giữa bối cảnh Nokia tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh mạng cáp quang, đặc biệt là tại thị trường Bắc Mỹ.
Theo báo cáo Chỉ số Cơ hội Toàn cầu, 4 trong 5 điểm đến yêu thích nhất của các nhà đầu tư nằm ở châu Âu, đó là các quốc gia Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Vương quốc Anh và Mỹ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan trong các lĩnh vực phát triển bền vững như kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch.
Đình công khiến nhiều hãng hàng không phải tạm ngừng hoạt động; các loại hình vận tải khác gồm xe buýt, tàu điện, tàu điện ngầm dự kiến cũng đình trệ trong ngày 2/2.
Thông báo mới từ Văn phòng Tổng thống Phần Lan nêu rõ hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Trung Quốc đều nhất trí đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng liên quan đến vụ việc đường ống Balticconnector.
Nhà chức trách miền Tây Na Uy cho biết lực lượng an ninh đã tăng cường tuần tra tại các mỏ dầu khí trong khu vực sau sự cố rò rỉ đường ống khí đốt xảy ra hôm 8/10 trên Biển Baltic.
Theo Tổ chức Tư vấn Ember Climate, nhiên liệu hóa thạch hiện chiếm "tỷ trọng thấp nhất từ trước đến nay trong hỗn hợp năng lượng" của Liên minh châu Âu (EU), ở mức 33%.
Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp EU nói chung và Bắc Âu nói riêng nhờ thị trường gần 100 triệu dân, có tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh cùng lực lượng lao động trẻ.
Thỏa thuận cho phép Apple sử dụng các bằng sáng chế, công nghệ của Nokia trong những sản phẩm của mình, bao gồm các phát minh của Nokia về mạng 5G và các công nghệ khác.
Ngày 22/5, công ty nhà nước Gasum của Phần Lan đã thông báo chấm dứt hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn qua đường ống với công ty Gazprom Export LLC của Nga.
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết tài khoản ngân hàng đại sứ quán nước này ở Nga đã ngừng hoạt động từ ngày 27/4, buộc nhân viên sứ quán phải thanh toán hóa đơn bằng nguồn tiền mặt dự trữ.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết việc chuyển nhượng cổ phần tại Fortum nhằm bảo vệ các lợi ích của Nga và tất cả các quyết định liên quan đến Fortum được đưa ra phù hợp với luật pháp của Nga.
Báo cáo của nhóm Atomenergoprom (thuộc Rosatom) cho biết trọng tài quốc tế đã xem xét đơn yêu cầu bồi thường của Atomenergoprom, với tổng số tiền khoảng 3 tỷ euro, do phía Phần Lan phá vỡ hợp đồng.
Trung tâm cơ khí của THACO Industries có khả năng cung ứng ra thị trường khoảng 390.000 sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu cùng hơn 200.000 tấn thép, kết cấu thép, cơ khí chính xác mỗi năm.
Các nước Bắc Âu mong muốn chia sẻ những bài học và kinh nghiệm nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng bền vững hơn, theo đó vừa tăng trưởng kinh tế, vừa thúc đẩy đổi mới.
Logo mới của "gã khổng lồ viễn thông" Phần Lan gồm 5 hình dạng khác nhau tạo thành từ NOKIA, màu xanh mang tính biểu tượng của logo cũ đã bị loại bỏ để thay bằng nhiều màu tùy theo mục đích sử dụng.
Bộ trưởng Tài chính của 7 quốc gia thành viên EU cho rằng, các khoản hỗ trợ tài chính lớn cho các công ty không được chứng minh là gặp bất lợi trên thị trường có thể dẫn đến "cuộc chạy đua trợ cấp."
Theo báo cáo tài chính trong quý 4 và cả năm 2022 của Nokia, lợi nhuận hoạt động của công ty trong cả năm 2022 tăng 12% lên 3,1 tỷ euro, cao hơn so với mức 2,8 tỷ euro trong năm 2021.
Gói viện trợ mới sẽ tăng gấp ba lần tổng giá trị viện trợ quốc phòng của Phần Lan cho Ukraine lên 590 triệu euro, gói viện trợ này không bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất.
Hoạt động sản xuất điện dự kiến sẽ được nối lại sớm nhất vào ngày 11/12 tới, trong khi hoạt động sản xuất điện đều đặn có thể tái khởi động sớm nhất vào cuối tháng 1/2023.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán khí tài quân sự và ngày 2/11 Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên Quốc hội để được thông qua theo đúng quy định.
Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Phần Lan đươc kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại về nông nghiệp, phát huy được thế mạnh về nông, lâm, thủy sản của cả hai quốc gia.
Một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho hay vào thời điểm hiện tại, khó có thể dự đoán liệu có khả năng đạt được đồng thuận giữa các quốc gia về việc áp đặt giá trần đối với khí đốt của Nga hay không.
Na Uy hiện cung cấp hơn 30% nhu cầu khí đốt tự nhiên của Đức; từ tháng Một đến tháng Tư vừa qua, Na Uy đã xuất khẩu gần 15 tỷ m3 khí đốt tự nhiên sang Đức, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.
ABB, một nhà cung cấp lớn cho ngành sản xuất ôtô, dự đoán tăng trưởng doanh thu hai con số của hãng có thể tăng gấp đôi trong 3 tháng tới khi nguồn cung chip tăng lên.
Theo Tổng cục Thống kê Phần Lan, lạm phát tại nước này lên tới 7%, mức cao kỷ lục kể từ tháng 2/1990, trong bối cảnh Phần Lan là quốc gia có giá khí đốt cao thứ 3 ở châu Âu.
Lượng khí đốt của Nga xuất sang các nước không thuộc Liên Xô trước đây đạt 61 tỷ m3 trong 5 tháng năm 2022, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, khí đốt Nga chuyển tới Trung Quốc đã tăng.
Công ty khí đốt Gasum của Phần Lan cho biết tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên kể từ sáng 21/5 song Gasum cho biết chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này.
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) ngày 16/5 thông báo đã bán công ty Sibylla Rus bán đồ ăn nhanh của hãng tại Nga cho hãng sản xuất thịt Cherkizovo (Nga) với giá khoảng 8 triệu euro.
Rao Nordic, công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Inter RAO, nêu rõ buộc phải dừng việc cung cấp điện cho Phần Lan bắt đầu từ ngày 14/5 do những khó khăn trong việc chấp nhận thoán.
Trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng mạnh, ngày càng nhiều ý kiến kêu gọi ECB dừng giữ lãi suất ở mức thấp và tăng lãi suất giống như các ngân hàng trung ương khác.