Châu Âu là điểm đến yêu thích nhất của các nhà đầu tư

Theo báo cáo Chỉ số Cơ hội Toàn cầu, 4 trong 5 điểm đến yêu thích nhất của các nhà đầu tư nằm ở châu Âu, đó là các quốc gia Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Vương quốc Anh và Mỹ. 

Hoạt động giao dịch tại Sàn chứng khoán ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hoạt động giao dịch tại Sàn chứng khoán ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo Chỉ số Cơ hội Toàn cầu (GOI) của Viện Milken, 4 trong số 5 điểm đến yêu thích nhất của các nhà đầu tư là ở châu Âu.

Đan Mạch đứng đầu bảng xếp hạng năm nay, khi dẫn đầu về nhận thức kinh doanh. Đây là thước đo mức độ dễ dàng kinh doanh ở một quốc gia cũng như các chỉ số về quy định pháp lý khác.

Xếp sau Đan Mạch trong danh sách của GOI lần lượt là Thụy Điển, Phần Lan, Mỹ và Anh.

GOI bao gồm 100 chỉ số xếp theo 5 hạng mục: nhận thức kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, dịch vụ tài chính, khuôn khổ thể chế, chính sách và các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo báo cáo, Đan Mạch xếp thứ ba trong hạng mục các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, bao gồm hiệu quả kinh tế vĩ mô, năng lực của lực lượng lao động và nỗ lực tạo ra một nền kinh tế và xã hội bền vững.

Mỹ đã tăng một bậc lên vị trí thứ tư trong năm nay. Quốc gia này xếp hạng cao nhất trong hạng mục về khuôn khổ thể chế.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng thứ 5 trong hạng mục dịch vụ tài chính, vốn đánh giá hệ thống tài chính tổng thể của một quốc gia cũng như khả năng tiếp cận tài chính.

Phần Lan đứng thứ ba, được xếp hạng cao nhất trong hạng mục chính sách và tiêu chuẩn quốc tế nhằm đánh giá độ mở kinh tế và mức độ chính sách của một quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quy định toàn cầu.

Theo báo cáo, khu vực châu Á mới nổi và đang phát triển (E&D) thu hút hơn một nửa (53,2%) số vốn chảy vào các quốc gia E&D từ năm 2018 đến năm 2022.

Bà Maggie Switek, Giám đốc cấp cao của bộ phận nghiên cứu tại Viện Milken, cho biết trong khi các nền kinh tế tiên tiến mang lại sự ổn định, các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tăng trưởng cao vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Trong số các nền kinh tế E&D châu Á, Malaysia nổi lên là quốc gia được các nhà đầu tư yêu thích và xếp thứ 27 trên toàn cầu. Bà Switek cho biết quốc gia châu Á này có điều kiện đầu tư tốt nhất trong số tất cả các nền kinh tế E&D và được xếp hạng tốt trong các khuôn khổ thể chế.

Theo tờ The New York Times, Malaysia hiện cũng là quốc gia xuất khẩu chip lớn thứ sáu trên thế giới và đóng gói 23% tổng số chip của Mỹ.

Nhìn chung, các khu vực E&D mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm đến các thị trường mới nổi có tiềm năng tăng trưởng thuận lợi.

Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến dòng vốn chảy vào các nền kinh tế E&D châu Á, với mức giảm 75,4% trong năm 2022.

Theo báo cáo, trong khi Trung Quốc thu hút hơn một nửa tổng dòng vốn vào E&D châu Á từ năm 2018 đến năm 2022, sức hấp dẫn của nước này đối với các nhà đầu tư dường như đã giảm trong thời gian gần đây, có thể do căng thẳng địa chính trị gia tăng với Mỹ.

10 quốc gia châu Á E&D hàng đầu về GOI gồm Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Mông Cổ, Sri Lanka, Philippines và Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục