Phần Lan kêu gọi Ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất

Trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng mạnh, ngày càng nhiều ý kiến kêu gọi ECB dừng giữ lãi suất ở mức thấp và tăng lãi suất giống như các ngân hàng trung ương khác.
Phần Lan kêu gọi Ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giám đốc ngân hàng trung ương Phần Lan Olli Rehn ngày 8/5 nhấn mạnh Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cần sớm tăng lãi suất cơ bản, có thể vào tháng 7, trong bối cảnh các nước trong khối này đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng.

ECB giữ lãi suất ở mức thấp trong những năm qua nhằm thúc đẩy nền kinh tế châu Âu suy yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá tiêu dùng tăng mạnh, ngày càng nhiều ý kiến kêu gọi ECB dừng chính sách kích thích kinh tế này và tăng lãi suất giống như các ngân hàng trung ương khác.

Trong khi Mỹ ghi nhận mức lương tăng 6% trong năm 2022, châu Âu chỉ ghi nhận mức tăng khoảng từ 1,5-2,5%. Trong khi đó, châu Âu đang ghi nhận lạm phát tăng cao lịch sử, do đó ông Rehn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn lạm phát, cụ thể là ECB cần tăng lãi suất trong quý 3, có thể là vào tháng 7 tới.

[Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì lãi suất chủ chốt thấp kỷ lục]

Nếu điều này được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên ECB tăng lãi suất trong hơn 1 thập niên qua. Tuy nhiên, theo ông Rehn, việc tăng lãi suất quá sớm có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu đang trong thời điểm nhạy cảm do cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, Giám đốc ECB Christine Lagarde cho biết "rất có khả năng" ngân hàng này tăng lãi suất trước khi năm 2022 kết thúc, nếu lạm phát ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không dịu bớt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục