“Vựa rau” lớn của tỉnh Quảng Trị được mùa, mất giá
Dù sản lượng tăng cao, nguồn cung dồi dào phục vụ Tết, song giá bán nhiều loại rau giảm sâu, đầu ra gặp khó khăn khiến thu nhập của nông dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ đối mặt nguy cơ “mất Tết.”
Dù sản lượng tăng cao, nguồn cung dồi dào phục vụ Tết, song giá bán nhiều loại rau giảm sâu, đầu ra gặp khó khăn khiến thu nhập của nông dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ đối mặt nguy cơ “mất Tết.”
Do thời tiết rất thuận lợi, trời có nắng ấm dài ngày, biển êm, ngư dân vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Trị trúng mùa ruốc, chỉ trong khoảng 5-6 ngày có người thu về 30-40 triệu đồng.
Ngày 10/1, các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh H.H do ông H.V.H. làm chủ, tại đường Lê Lợi, phường Đồng Hới phát hiện 1.351 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ.
Các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới, nhất là tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cha Lo, đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, quyết liệt ngăn chặn vi phạm.
Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại tại vùng nuôi tập trung Bắc Trạch, nhiều hộ nuôi tôm ở Quảng Trị thu lãi ròng hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo nhiều việc làm và góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Đa số các tiểu thương chợ Đồng Hới đã mở cửa bán hàng trở lại sau 4 ngày đóng cửa kiốt do lo sợ các cơ quan chức năng kiểm tra ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.
Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Sở Y tế Quảng Bình, Công an xã Quảng Tùng và Công an xã Quảng Phú tiến hành khám hành chính và phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc tây không rõ nguồn gốc.
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại 2 cơ sở kinh doanh này có hơn 5.000 sản phẩm với gần 100 loại dược phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.
Tại phiên đấu giá vào tháng 8/2024, càphê Arabica trồng ở Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được bán với mức kỷ lục 1,2 triệu đồng/kg.
Ngày 12/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định thành lập và ra mắt Khu vực 9, gồm năm tỉnh-thành phố: Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, hiện các hợp tác xã, cơ sở chế biến các mặt hàng thủy hải sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang huy động tối đa nhân công sản xuất.
Qua khám phương tiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa gồm 11.236 kg sản phẩm động vật là mỡ bò các loại không rõ nguồn gốc được đựng trong 225 bao tải dứa.
Kiểm tra một xe ôtô tải, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện trên phương tiện trên đang vận chuyển 28.500kg đường cát do nước ngoài sản xuất không đủ hóa đơn chứng từ theo quy định.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện trên xe 38C-16x.xx vận chuyển 244 thùng nội tạng động vật (mề gà) có xuất xứ nước ngoài, với tổng khối lượng gần 3 tấn.
Trên vùng đất cát bạc màu của xã Quảng Hưng, gia đình bà Phạm Thị Liên đã mạnh dạn đầu tư trang trại chăn nuôi đà điểu sinh sản và thương phẩm, mỗi năm mang lại doanh thu trên 5 tỷ đồng.
Giá hồ tiêu khô ở Quảng Trị tăng cao, hiện ở mức từ 180.000-190.000 đồng/kg, cao gấp hơn 2 lần so với năm ngoái, do đó người trồng loại cây lấy hạt này rất phấn khởi.
Hội chợ Thương mại và Du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị năm 2024 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.
Kiểm tra một phương tiện vận tải, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ, cùng hàng trăm máy tính bảng không rõ nguồn gốc.
Huyện Minh Hóa đang định hướng các địa phương có thế mạnh về nghề nuôi ong cần đa dạng hóa các sản phẩm từ mật ong, tích cực quảng bá, xây dựng thương hiệu để đẩy mạnh tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu.
Những ngày vừa qua, trung bình mỗi tàu khai thác trở về cảng đều được 7-10 tấn cá cơm, cá biệt có tàu trúng 15-20 tấn, có thu nhập lên đến trên 100 triệu đồng chỉ sau đêm đánh bắt.
Theo bà con ngư dân Quảng Trị, những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thời tiết ấm, trời yên biển lặng nên rất thuận lợi cho vươn khơi, đồng thời cũng xuất hiện nhiều luồng cá.
Trong mỗi chuyến đi biển, tàu cá của ngư dân Quảng Trị đánh bắt ít cũng được 500-700kg cá bè vàng; nhiều là 3-5 tấn và cá biệt có tàu được hơn 10 tấn.
Đến Làng mứt gừng Mỹ Chánh vào dịp cận Tết Nguyên đán, bếp của các cơ sở luôn đỏ lửa, nhộn nhịp sản xuất mẻ mứt gừng nồng cay, nóng hổi để cung cấp ra thị trường khắp mọi miền đất nước.
Nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều làng nghề truyền thống tại tỉnh Quảng Bình đang tập trung sản xuất các mặt hàng với không khí nhộn nhịp.
Đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 3 xã dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày để công bố hết dịch gồm Gio Sơn, Gio Quang, huyện Gio Linh và Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.
Các cảng hàng không xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024.
Quản lý thị trường Quảng Bình đã thanh, kiểm tra gần 770 vụ; phát hiện và xử lý hơn 520 vụ vi phạm trong năm 2023.
Tổng số tiền xử phạt, bán hàng tịch thu, giá trị tang vật vi phạm là hơn 12 tỷ đồng.
Theo Cục Lâm nghiệp, do thị trường có nhiều biến động bất ổn, xuất khẩu lâm sản năm 2023 ước đạt 14,39 tỷ USD, giảm 15,8% so với năm 2022.
EVN kiến nghị Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng chủ trương nhập khẩu điện của Nhà máy Điện Gió Trường Sơn từ tỉnh Bolikhamsai (Lào) về Việt Nam, với mức giá khoảng 1.700 đồng/kWh.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, dịp cao điểm những tháng giáp Tết nguyên đán 2024, các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép diễn biến rất phức tạp.
Số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc bị thu giữ bao gồm các loại máy giặt, máy sấy, máy khoan tiện, máy hàn, môtơ giảm tốc, tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.