Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn
Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.
Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.
Quảng Trị hướng tới vai trò trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng, phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, có vị thế rõ nét trên bản đồ kinh tế quốc gia.
Cá thể khỉ nặng khoảng 3kg, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, được phát hiện đi lạc vào khu kho dự trữ DK4, KV9 thuộc Chi cục Dự trữ nông nghiệp khu vực 9.
Gần đây, hiện tượng bồi lắng cửa sông Lý Hòa diễn ra nghiêm trọng, luồng lạch ngày càng cạn, thậm chí bị bịt kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra vào neo đậu khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, biển động mạnh, sóng lớn đã gây bồi lấp hoàn toàn cửa sông Lý Hòa đổ ra biển, khiến dòng nước trong sông không thể thoát ra ngoài.
Tuyến kè biển Nhật Lệ với tổng vốn đầu tư khoảng 35 tỷ đồng chưa được nghiệm thu đã bị sóng biển đánh hư hỏng gần 700m, sạt lở nhiều vị trí, đe dọa an toàn khu dân cư và cảnh quan du lịch.
Hơn 700 m kè biển Hải Thành-Quang Phú, với tổng mức đầu tư khoảng 35 tỷ đồng, đã bị sóng đánh tan nát khi chưa kịp nghiệm thu, quyết toán.
Tuyến kè biển Hải Thành–Quang Phú, công trình đầu tư khoảng 35 tỷ đồng với kỳ vọng trở thành “lá chắn” bảo vệ khu dân cư ven biển Nhật Lệ, hiện đang trong tình trạng hư hỏng nặng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả thiên tai đối với Dự án sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị (Dự án).
676 cá thể Rắn hổ mang (loại một mắt kính), với tổng trọng lượng là 924,2kg, được chuyên chở trên xe khách biển kiểm soát 74F-00.126 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã đưa cả hai cá thể vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng; tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã.
Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.
Một cá thể voọc đen Hà Tĩnh - thường xuyên di chuyển xuống tìm kiếm thức ăn ở khu dân cư và tấn công người - đã được người dân bẫy bắt và giao nộp cho Hạt kiểm lâm Quảng Trạch theo quy định.
Sau bão lũ và các đợt biển động mạnh từ tháng 10/2025 đến nay, một lượng lớn rác thải bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển phía Nam của tỉnh Quảng Trị.
Việc khởi công công trình là hành động cụ thể của tỉnh Quảng Trị trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Tình trạng người dân vào rừng tìm kiếm, khai thác cây mán đĩa, bao gồm cả cây đã hoai mục để lấy lõi, bán cho thương lái gây nguy cơ xâm hại rừng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Trong hai ngày 16-17/11, đợt mưa đặc biệt lớn đã gây ra vụ sụt trượt nghiêm trọng phía sau các ngôi nhà trên tuyến đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, sụt lún tạo thành các hàm ếch sâu ăn vào vỉa hè đường Trần Thánh Tông, đe dọa trực tiếp nền đường và các công trình hạ tầng xung quanh.
Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tục trong thời gian qua, tuyến bờ kè sông Thạch Hãn đoạn qua khu phố Lập Thạch, phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng khoảng 1km.
Quá trình chăm sóc, nhận thấy rùa có sức khỏe tốt, không bị thương, bị bệnh, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên, lực lượng chức năng đã thả rùa về môi trường sống phù hợp tại rừng phòng hộ.
Tình trạng biển xâm thực và sạt lở bờ biển tại khu vực cửa sông Lý Hòa và dọc bờ biển xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đời sống người dân...
Biển mỗi năm lấn sâu hàng chục mét vào đất liền. Những ngày mưa bão, tiếng sóng ầm ầm, đất sạt xuống từng mảng lớn khiến người dân luôn sống trong thấp thỏm, âu lo.
Quảng Trị có 6 dự án di dân khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét ở các thôn Thuận Tiến và Xuân Canh, xã Đồng Lê; thôn Yên Vân, xã Tân Thành; thôn Văn Hóa, xã Minh Hóa...
Các tỉnh, thành triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy.
Phát hiện 1 con rùa nặng 3kg đang bò trong vườn nhà, biết đây là loài động vật quý hiếm, anh Nguyễn Đình Tuấn đã gọi điện đến đường dây nóng về bảo vệ động vật hoang dã để được hướng dẫn.
Tính đến ngày 26/11, thiên tai làm hơn 108 người chết, mất tích; trên 1.200.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; gần 200.000 ha hoa màu, cây trồng bị ngập úng; hơn 3,3 triệu gia súc bị chết, cuốn trôi.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Trị vận động nguồn lực hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tính đến 7 giờ ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
Chiều 20/11, một lượng lớn đá tảng bất ngờ rơi từ trên núi xuống tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn xã, vị trí tảng đá này rơi xuống cách điểm sạt lở đá hiện tại khoảng 500m.
Trên dải đất miền biên viễn xã Kim Phú (Quảng Trị), nơi những bản làng của đồng bào Rục, Chứt còn gặp muôn vàn gian khó, hành trình “gieo chữ” càng trở nên thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết.
Khu vực Trung Bộ đã trải qua mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Dự kiến mưa còn kéo dài những ngày tới, nên một số tỉnh, thành phố có khả năng đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất.
Ngày 18/11, gần 100 người thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực tìm kiếm lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi.
Đến 6 giờ ngày 18/11, toàn tỉnh có 86 điểm bị ngập và chia cắt; có 1.552 hộ với 4.975 nhân khẩu bị ngập, tập trung ở các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong, Ái Tử.
Trước diễn biến lũ trên sông Thạch Hãn dâng cao, các địa phương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ di dời người dân và tài sản; cảnh báo chỗ bị ngập sâu; bố trí lực lượng xung kích hỗ trợ sơ tán dân.
Tại phường Quảng Trị, tính đến 16 giờ ngày 17/11, có gần 1.000 nhà dân bị ngập lụt tại các vùng thấp trũng, trong đó trên 150 hộ có nhà bị nước ngập sâu trên 1m.