Hài cốt của một đứa trẻ, được đặt biệt danh trìu mến là "Pangpond" theo tên một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Thái Lan, đã được phát hiện trong quá trình khai quật tại hang Din ở Thái Lan.
Dự ACT+1, đại diện Việt Nam nhấn mạnh một môi trường học tập mà ở đó cả người dạy và người học đều hạnh phúc sẽ mang lại hạnh phúc cho xã hội, và đây là đích hướng tới của một nền giáo dục hiện đại.
Mẫu đất Mặt Trăng nặng 75 miligam có tên là “The Moon Shines Bright On Me," được bọc trong một quả cầu pha lê xoay giúp tăng trải nghiệm đối với khách tham quan khi quan sát ở cự ly gần.
NSTDA cho biết người thợ đó chỉ đơn giản sử dụng kỹ thuật phun nước, vốn không phải là công nghệ mới, để làm mát ICE trên xe ôtô nhằm giúp cải thiện hiệu quả vận hành.
Thái Lan đã tìm thấy hóa thạch của một loài cá sấu chưa từng được ghi nhận trên thế giới trước đó tại một địa điểm ở huyện Non Sung, tỉnh Nakhon Ratchasima.
Trạm mặt đất sẽ tiến hành chạy thử hệ thống vệ tinh trong khoảng 3 tháng trước khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu thực hiện các hoạt động quan sát Trái Đất.
Các nhà nghiên cứu phát hiện biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần khả năng xảy ra sóng nhiệt, với nhiệt độ tăng ít nhất 2 độ C so với khi không có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Cuộc thi đưa ra nhiệm vụ cụ thể là phát triển công nghệ cảm biến đo xa để đo lường bốn chỉ số riêng gồm mực nước, lượng mưa, độ ẩm đất và chất lượng nước.
Ở cấp độ sơ cấp của hạng mục Leanbot, đội Việt Nam giành trọn giải thưởng từ vô địch, giải nhất và giải nhì, giải ba và năm giải khuyến khích. Trong đó giải vô địch thuộc về trường tiểu học Bình Thủy.
Theo nhà virus học hàng đầu Thái Lan Yong Poovorawan, hơn 70% dân số nước này, tương đương hơn 50 triệu người, đã bị nhiễm COVID-19, trong khi ít nhất 80% dân số đã được tiêm phòng ít nhất 2 liều.
Năm ngoái, san hô xuất hiện quầng vàng lần đầu được phát hiện ở ngoài khơi khu vực ven biển miền Đông Thái Lan; đến nay, căn bệnh này đã lan ra khu vực san hô có diện tích lên đến 240ha dưới đáy biển.
Số liệu được các nhà chức trách y tế tỉnh Chiang Mai thu thập 2 năm qua cho thấy hầu hết các ca tử vong và triệu chứng nặng xảy ra ở những người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm 3 mũi hoặc ít hơn.
Tiến sỹ Sok Ching Cheong (Malaysia) và Tiến sỹ Supiya Charoensiriwath (Thái Lan) đã giành Giải thưởng khoa học ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2022.
Theo tiến sỹ Theerayut Tuchinda, giống lúa mới Hom Le Noi có thể chịu được lũ lụt, không nhạy cảm với ánh sáng Mặt Trời nên có thể phát triển ở mọi vùng khí hậu.
Thuốc xịt mũi “Vaill CoviTRAP” có khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 bám vào bề mặt bên trong của khoang mũi nhờ trong thành phần có chứa chất phủ Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) giúp giảm tải
Nhờ hệ thống sàng lọc ung thư biểu mô tế bào gan sử dụng siêu âm và 3 chất chỉ điểm khối u, các bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan của Nhật Bản có tỷ lệ sống sót cao nhất thế giới.
Qua thí nghiệm, các nhà khoa học ở Nam Phi rút ra kết luận rằng những người đã nhiễm biến thể Omicron vẫn có thể tái mắc COVID-19 do nhiễm các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.
Số liệu thống kê liên quan đến bệnh ung thư trên thế giới cho thấy đến năm 2020, Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỷ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỷ suất tử vong trên 100.000 người.
Theo dự báo hiện nay của Anh, biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn từ 5-10% so với dòng phụ BA.2 - biến thể phụ dễ lây lan nhất của Omicron cho đến nay.
Theo chuyên gia, bộ gene SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của một nhân viên giao hàng tại Thái Lan rất giống XJ - một biến thể tái tổ hợp mới kết hợp hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.
Truyền thông sở tại dẫn lời Cục trưởng Cục Khoa học Y tế Thái Lan nói tại Bộ Y tế rằng Thái Lan lo ngại biến thể phụ AY.4.2 vì tốc độ lây truyền nhanh hơn 10-15% so với biến thể Delta thông thường.
Các nhà khoa học Thái Lan cho rằng mồ hôi dưới cánh tay có thể là một chỉ dấu cho thấy liệu chúng ta có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hay không.
Theo tờ Straits Times, hiện nay có 3 quốc gia Đông Nam Á tự triển khai nghiên cứu, sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong nước là Việt Nam, Singapore và Thái Lan.
Chuyên gia của Tổ chức Dược phẩm Chính phủ cho biết thuốc Favipiravir sản xuất tại Thái Lan sẽ có giá chỉ bằng một nửa so với giá nhập khẩu trong khi có chất lượng tương đương thuốc nhập khẩu.
Theo chuyên gia về virus của Thái Lan Yong Poovorawan, việc kết hợp vaccine của AstraZeneca và Sinovac nhằm đạt được hiệu quả miễn dịch trong vòng 6 tuần sau tiêm thay vì 12 tuần như thường lệ.
Tổ chức Dược phẩm Chính phủ của Thái Lan đang phát triển vaccine ngừa COVID-19 theo phương pháp nuôi cấy virus bất hoạt trong trứng gà trước khi chiết xuất nuôi cấy để tạo ra vaccine.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Nature Communications cho biết, loại virus mới được phát hiện trong máu của 5 cá thể dơi tai to ở một hang động nhân tạo tại khu bảo tồn động vật hoang dã.
Thái Lan và Philipines đã bắt đầu có những thỏa thuận đầu tiên về mua sắm vắcxin ngừa COVID-19 của AstraZeneca-Oxford, sau khi có những thông tin cho thấy vắcxin có hiệu quả cao.
Giám đốc Viện Nghiên cứu vắcxin quốc gia Thái Lan Nakorn Premsri cho biết 2 loại vắcxin bước vào giai đoạn 2 thử nghiệm trên người là vắcxin mRNA và vắcxin DNA.
Có thể nhận được lô vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên sớm nhất là vào tháng 6/2021, nếu loại vắcxin do AstraZeneca phát triển được phê duyệt để triển khai hàng loạt.
Napa-1 là vệ tinh siêu nhỏ của Lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan, được phóng vào tầng thấp của quỹ đạo Trái Đất để quan sát và khảo sát không phận Thái Lan cho các mục đích quốc phòng, an ninh.