ASEAN Para Games 13: Khi nghị lực thể thao song hành cùng cam kết “xanh”
Nhận thức rõ tác hại lâu dài của rác thải nhựa, ban tổ chức đã đẩy mạnh cắt giảm bao bì nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng các vật liệu tái tạo, dễ phân hủy.
Nhận thức rõ tác hại lâu dài của rác thải nhựa, ban tổ chức đã đẩy mạnh cắt giảm bao bì nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng các vật liệu tái tạo, dễ phân hủy.
Bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn được ghi nhận tại Bangkok và 48 tỉnh, trong đó mức cao nhất lên tới 74 µg/m3, buộc nhà chức trách phát cảnh báo và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.
Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo các tỉnh trưởng tăng cường các biện pháp chống gia tăng ô nhiễm bụi mịn PM2.5, đồng thời thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm đốt ngoài trời giống như năm ngoái.
Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm cảnh báo rằng nồng độ PM 2.5 trong khoảng thời gian từ ngày 6-9/12 có khả năng vượt quá tiêu chuẩn ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Bangkok và vùng phụ cận.
Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Thủ tướng Anutin Charnvirakul khi biết tin về đợt mưa lũ nghiêm trọng ở Thái Lan.
Các chuyên gia cho rằng đại dương ấm lên và độ ẩm khí quyển cao đang đẩy hệ thống thời tiết vào trạng thái “siêu nạp” khiến những yếu tố cực đoan không còn là ngoại lệ mà đang trở thành xu hướng.
Chính phủ nhiều nước tại Đông Nam Á và Nam Á đang triển khai lực lượng quân đội, trực thăng và phương tiện cứu trợ để tiếp cận những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.
Lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và một số nước châu Á đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, buộc quân đội các nước triển khai cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp các khu vực bị cô lập.
Đợt lũ lịch sử tại Thái Lan đã cướp đi sinh mạng 145 người ở 8 tỉnh, trong đó tỉnh Songkhla chịu thiệt hại nặng nề nhất với 110 trường hợp thiệt mạng.
Lũ lụt và sạt lở diện rộng tại Sumatra (Indonesia) khiến nhiều người chết và mất tích; trong khi đó, Thái Lan tăng cường công tác cứu hộ còn Malaysia khẩn trương sơ tán dân, đề phòng bão lũ tiếp diễn.
Mưa lũ diện rộng gây thiệt hại nặng tại nhiều nước Đông Nam Á, chính quyền Thái Lan đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp ở miền Nam, huy động quân đội, trực thăng và tàu sân bay để cứu trợ, sơ tán dân.
Thái Lan ban bố khẩn cấp tại Songkhla vì lũ lụt nghiêm trọng, lập trung tâm chỉ huy ứng phó mưa lớn gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng 2,2 triệu người.
Sự kết hợp tai hại giữa các đợt gió mùa tăng cường và hệ thống quản lý lũ mong manh khiến nhiều thị trấn và thành phố, từ miền Nam Thái Lan đến dải duyên hải miền Trung Việt Nam, chìm trong nước lũ.
Trung tâm Vận hành nước thông minh giải thích rằng lũ lụt lớn trên khắp miền Nam là do ảnh hưởng kết hợp của rãnh gió mùa mạnh và một áp thấp bao phủ các khu vực phía Nam và phía hạ Nam.
Lũ lụt tiếp tục diễn ra vào ngày 12/10 trên khắp 17 tỉnh, chủ yếu ở Đồng bằng Trung Bộ và miền Bắc, với mực nước dâng cao ở tỉnh Suphan Buri trong khi vẫn ổn định hoặc rút xuống ở những nơi khác.
Bão Bualoi gây ngập lụt tại 17 tỉnh ở Thái Lan, khiến 7 người thiệt mạng và hơn 269.000 người khác rơi vào cảnh khó khăn. Chính quyền cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài và tiếp tục đe dọa nhiều khu vực.
Sự cố vỡ kè sông Yom ngày 26/7 khiến nước lũ tràn vào thị trấn Sukhothai, gây ngập nhiều khu vực dân cư, chợ và cơ quan công quyền, khiến nhiều người phải tìm cách thoát khỏi dòng nước dâng cao.
Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra ở các khu vực miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan từ ngày 22-23/7, có khả năng làm mực nước sông Mekong dâng cao.
Phòng quan sát động đất thuộc Cục khí tượng Thái Lan cho biết các trận động đất đã được xác nhận ở Myanmar, Trung Quốc, Việt Nam và các tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son của Thái Lan.
Trong ngày 27/5 ghi nhận 1 trận động đất 1,7 độ tại Chiang Mai, Thái Lan; 5 trận động đất có độ lớn từ 1,7 đến 4,3 tại Myanmar; 1 trận động đất 4,0 độ tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Việt Nam.
Để ứng phó với tình trạng mưa lớn sẽ tiếp diễn đến ngày 27/5, thống đốc các tỉnh đã được yêu cầu theo dõi chặt chẽ nguy cơ xảy ra lũ lụt và khẩn trương hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Hổ Mã Lai, một loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng cao, đã được phát hiện tại Công viên quốc gia Bang Lang của Thái Lan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên.
Giới chức Thái Lan cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm thuộc công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công tòa nhà chọc trời bị sập ở Bangkok trong trận động đất khiến hàng chục người thiệt mạng.
Thái Lan vừa ra thông báo xác nhận tình trạng thảm họa ở khu vực đô thị do động đất gây ra hiện đã kết thúc, song người dân vẫn được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các thông tin chính thống.
Các cán bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sẽ làm nhiệm vụ liên quan điều phối chính, tổng hợp thông tin đồng thời đánh giá nhanh và điều phối hỗ trợ viện trợ quốc tế.
Giờ đây, khi trận động đất đã qua đi, song nhiều người dân Thái Lan vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải quay lại làm việc và sinh hoạt tại các tòa nhà cao tầng tại nước này.
Quân đội Thái Lan thông báo đã triển khai hơn 1.000 quân, máy móc hạng nặng và cần cẩu để cứu hộ tìm kiếm người mất tích và phục hồi tại thủ đô Bangkok.
Thảm họa động đất tại Myanmar khiến 1.644 người thiệt mạng, 2.400 người bị thương, trong khi Thái Lan cũng xác nhận có 10 người thiệt mạng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị cho DDPM huy động nhân sự và thiết bị ứng phó thảm họa từ tất cả 18 trung tâm phòng chống thảm họa khu vực.
Các chuyên gia cảnh báo Myanmar có thể còn phải đối mặt với nhiều dư chấn mạnh trong thời gian tới, trong khi mô hình dự báo cho thấy thương vong có thể lên đến hàng chục cho đến cả trăm nghìn người.
Các nhà khoa học cho rằng sẽ có nhiều dư chấn sau khi trận động đất có tâm chấn gần Mandalay (Myanmar) gây ra sự tàn phá khủng khiếp, lan rộng đến tận Thủ đô Bangkok của Thái Lan - cách đó 1.300km.
Sau trận động đất, Chính phủ Thái Lan đã tiến hành đánh giá các thiệt hại đối với nước này và khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả.
Tính đến 23h ngày 28/3, đã có ít nhất 144 người thiệt mạng và 730 người bị thương tại Myanmar; còn tại Thái Lan, ít nhất 9 người thiệt mạng tại Bangkok.
Phòng quan sát động đất thuộc Cục khí tượng Thái Lan cho hay tổng cộng có 12 dư chấn đã được ghi nhận với độ lớn từ 3,7 đến 7,1 sau trận động đất ở Myanmar.
Thủ tướng Paetongtarn chỉ thị các bộ, ngành phối hợp ứng phó với tình huống khẩn cấp, yêu cầu người dân cảnh giác với các dư chấn tiềm ẩn hoặc động đất có nguy cơ tái diễn trong 24 giờ tới.