Lũ lụt cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người tại châu Á

Lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và một số nước châu Á đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, buộc quân đội các nước triển khai cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp các khu vực bị cô lập.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo con số cập nhật tính đến chiều 1/12, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi ở châu Á đã tăng lên hơn 1.000 người. Sri Lanka và Indonesia, hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã triển khai quân đội để hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Tuần trước, mưa lớn kéo dài tại Sri Lanka và phần lớn đảo Sumatra của Indonesia, miền Nam Thái Lan cũng như miền Bắc Malaysia.

Phần lớn những khu vực này hiện đang trong mùa gió mùa nhưng giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều trận mưa cực đoan và bão mạnh hơn.

Những trận mưa lớn liên tiếp đã gây ngập lụt khắp nơi khiến nhiều ngôi làng bị cô lập, buộc nhà chức trách phải dùng thuyền hoặc trực thăng để cứu hộ người dân bị ảnh hưởng.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cùng ngày 1/12 tuyên bố ưu tiên hiện nay của chính phủ nước này là gửi ngay lập tức hàng cứu trợ cho những khu vực bị chia cắt.

Hiện, Indonesia ghi nhận ít nhất 502 người thiệt mạng và hơn 500 người mất tích do lũ lụt và lở đất. Đây là số người chết do thiên tai cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ trận động đất-sóng thần năm 2018 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở Sulawesi.

Chính phủ Indonesia đã cử 3 tàu chiến chở hàng cứu trợ và 2 tàu bệnh viện đến một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi nhiều con đường vẫn đang bị phong tỏa do ngập nước.

Tại Sri Lanka, chính phủ nước này đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và sử dụng trực thăng quân sự để tiếp cận những người bị mắc kẹt do lũ lụt và lở đất mà bão Ditwah gây ra.

Theo giới chức nước này, ít nhất 355 người đã thiệt mạng và 366 người khác vẫn mất tích. Hiện mưa đã tạnh, một số cửa hàng và văn phòng đã mở cửa trở lại.

ttxvn-sri-lanka-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-lu-lut-va-lo-dat.jpg
Ngập lụt sau mưa lớn ở ngoại ô Colombo, Sri Lanka ngày 29/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Sri Lanka, ông Anura Kumara Dissanayake đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với lũ lụt, thảm họa thiên nhiên mà ông cho là lớn nhất và gây nhiều thách thức nhất trong lịch sử nước này.

Trực thăng quân sự đã được triển khai để vận chuyển người dân bị mắc kẹt và cung cấp lương thực. Một trực thăng đã bị rơi ngay phía Bắc thành phố Colombo hôm 30/11, khiến phi công thiệt mạng.

Theo giới chức Thái Lan, mưa to đã gây ngập lụt nghiêm trọng và cướp đi sinh mạng của ít nhất 176 người ở khu vực miền Nam đất nước.

Tại Malaysia, mưa lớn cũng đã gây lũ lụt tại nhiều khu vực ở bang Perlis và khiến 2 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.