Đặc sắc Tết cộng đồng “Rạng rỡ Việt Nam” tại Thái Lan
Chương trình Tết cộng đồng 2026 tại Thái Lan góp phần giữ gìn truyền thống Việt Nam, kết nối bà con xa quê đón Xuân mới đầm ấm, ý nghĩa.
Chương trình Tết cộng đồng 2026 tại Thái Lan góp phần giữ gìn truyền thống Việt Nam, kết nối bà con xa quê đón Xuân mới đầm ấm, ý nghĩa.
Cảnh sát từ Đồn Phra Khanong nhận được tin báo về vụ cướp cửa hàng vàng Aurora tại Trung tâm thương mại Lotus ở quận Khlong Toey lúc 23h30 tối 30/1.
Trong số các nạn nhân có một người đàn ông 58 tuổi đã được xác nhận tử vong, trong khi 3 người đàn ông khác bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Don Chedi.
23 hành khách bị bỏ lại trên chuyến bay FD3116 của Thai AirAsia từ Don Mueang (Bangkok) đến Hat Yai (Songkhla), khiến máy bay phải quay trở lại và gây ra sự chậm trễ hơn 30 phút.
Sáng 29/1, một máy bay quân sự của Thái Lan đã bị rơi tại vùng rừng ở tỉnh Chiang Mai thuộc miền Bắc, khiến 2 phi công thiệt mạng, theo đó, nhà chức trách nước này đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Phó Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho hay virus Nipah đã được phát hiện trong loài dơi ăn quả ở Thái Lan, song với mật độ virus thấp hơn so với các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát.
Ngày 26/1, Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 49 khởi hành từ Tokyo, với sự tham gia của đoàn Việt Nam gồm 16 đại biểu, bắt đầu hành trình giao lưu hữu nghị đến một số nước Đông Nam Á.
Những hành khách bị sốt cao hoặc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly đã được chỉ định để kiểm tra chuyên sâu theo quy trình lập sẵn.
Vụ cháy thiêu trụi toàn bộ cơ sở nghiên cứu và phát triển xe điện (EV) tại xã Sa Si Mum cùng nhiều vật chất, trang thiết bị; trong khi một đám cháy khác đã ảnh hưởng đến một số bể chứa dầu cọ.
Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.
Hai vụ tai nạn sập cần cẩu nghiêm trọng liên quan cùng một nhà thầu khiến Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan buộc phải tạm dừng 13 dự án và xem xét đưa doanh nghiệp vi phạm vào “danh sách đen.”
Sau 2 vụ tai nạn cần cẩu xảy ra liên tiếp trong vòng 24 giờ, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ thị Bộ Giao thông Vận tải hủy bỏ các hợp đồng với nhà thầu.
Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
4 máy bay từ căn cứ Hua Hin được triển khai hoạt động tại Ratchaburi và Samut Songkhram ngay trong ngày 14/1, sử dụng kỹ thuật gieo hạt bằng đá khô ở độ cao hơn 2.000m để phá vỡ bụi.
Mức độ bụi mịn PM2.5 tại Bangkok đã đạt mức cao nhất trong năm tính đến ngày 14/1, trong đó, chỉ số chất lượng không khí tại 6 quận trọng điểm đang ở mức nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng.
Thủ tướng Anutin nêu rõ sự cố không chỉ là lỗi kỹ thuật mà còn là vi phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng; yêu cầu tiến hành điều tra đầy đủ tất cả các bên liên quan và có các biện pháp pháp lý.
Chiếc cần cẩu dùng để nâng kết cấu cầu trong dự án xây dựng đường sắt bị sập, đè trúng đoàn tàu khách chạy tuyến Bangkok-Nakhon Ratchasima, gây cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng.
Quân đội Thái Lan thông báo đêm 10/1 nhiều quả bom đã phát nổ, gây cháy tại 11 trạm xăng ở các tỉnh cực Nam của Thái Lan, khiến 4 người bị thương.
Ngày 11/1, Thái Lan thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn công cộng, bao gồm siết chặt quản lý tại biên giới Thái Lan và Malaysia.
Theo thông cáo của quân đội, trong khoảng 40 phút sau nửa đêm 10/1, nhiều quả bom đã phát nổ, gây cháy tại 11 trạm xăng ở các tỉnh cực Nam của Thái Lan gồm Narathiwat, Pattani và Yala.
Ba nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ tại Bangkok và Chiang Mai với cáo buộc chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia, gây thiệt hại hơn 7 tỷ baht cho khoảng 10.000 nhà đầu tư.
Dữ liệu cho thấy tuyến Hong Kong-Đài Bắc (đều là hai điểm của Trung Quốc) duy trì vị trí dẫn đầu do có mật độ chỗ ngồi cao nhất và đạt tổng cộng 6,8 triệu chỗ trong năm 2025, tăng 1% so với năm 2024.
Dưới đây là 10 thành phố có màn pháo hoa đêm Giao thừa ấn tượng nhất thế giới để chào đón Năm mới 2026, theo kết quả bình chọn của Lonely Planet và Condé Nast Traveler.
Bảng xếp hạng mới nhất từ Euromonitor International cho thấy Bangkok đã đón hơn 30,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) và Paris (Pháp).
Tổ chức Miss Universe rút văn phòng khỏi Mexico City, chuyển toàn bộ hoạt động về New York do bất ổn pháp lý, an ninh và các vấn đề chính trị.
Phạm Thanh Bảo giành Huy chương Vàng 200m bơi ếch tại SEA Games 2025, khẳng định vị thế "ông hoàng bơi ếch" của Việt Nam trên đường đua xanh.
Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán giả nhà và đối thủ rất mạnh Josephine (Thái Lan), “chân chạy” Việt Nam -Nguyễn Thị Ngọc- vẫn giữ vững bản lĩnh, tỏa sáng rực rỡ trong một cuộc đua đầy kịch tính.
Lũ lụt và mưa lớn bất thường khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gây tổn thất trên 20 tỷ USD, đe dọa triển vọng phục hồi và ổn định tài chính của nhiều nền kinh tế trong khu vực.
Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo các tỉnh trưởng tăng cường các biện pháp chống gia tăng ô nhiễm bụi mịn PM2.5, đồng thời thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm đốt ngoài trời giống như năm ngoái.
Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm cảnh báo rằng nồng độ PM 2.5 trong khoảng thời gian từ ngày 6-9/12 có khả năng vượt quá tiêu chuẩn ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Bangkok và vùng phụ cận.
Thái Lan tịch thu hơn 10,17 tỷ Baht của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến rửa tiền, lừa đảo trực tuyến và buôn người.
Đợt lũ lịch sử tại Thái Lan đã cướp đi sinh mạng 145 người ở 8 tỉnh, trong đó tỉnh Songkhla chịu thiệt hại nặng nề nhất với 110 trường hợp thiệt mạng.
Quan chức Thái Lan khẳng định an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu và “sẽ huy động mọi nguồn lực cũng như phối hợp với mọi cơ quan để đảm bảo không ai bị bỏ lại trong tình hình nguy cấp hiện nay.”
Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày đã lên tới 595mm khiến một số khu vực quá tải và lũ lụt nhanh chóng tràn vào các cộng đồng, hiện nhà chức trách đang chuẩn bị sơ tán dân để đảm bảo an toàn.
Phán quyết của tòa án yêu cầu ông Thaksin nộp khoản thuế phát sinh từ thương vụ Shin Corp, khép lại một trong những hồ sơ gây tranh cãi nhất liên quan tới cựu lãnh đạo Thái Lan suốt gần hai thập kỷ.