Ngành du lịch Thái Lan triển khai ứng phó khẩn cấp sau lũ quét

Quan chức Thái Lan khẳng định an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu và “sẽ huy động mọi nguồn lực cũng như phối hợp với mọi cơ quan để đảm bảo không ai bị bỏ lại trong tình hình nguy cấp hiện nay.”

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã phát động chiến dịch ứng phó khẩn cấp sau khi lũ quét bất ngờ xảy ra tại huyện Hat Yai thuộc tỉnh biên giới Songkhla ở miền Nam nước này, khiến hàng chục khách sạn bị cô lập, hàng trăm du khách và người đi đường bị mắc kẹt tại nơi lưu trú cũng như tại sân bay.

Ngày 23/11, Bí thư thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Natthriya Thaweevong đã ban hành quyết định yêu cầu tất cả các nhân viên của các sở du lịch khu vực phải phối hợp trong các nỗ lực cứu trợ.

Theo bà, điều cần thiết nhất hiện nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để đảm bảo đưa các thiết bị cứu hộ thiết yếu như xe tải hạng nặng và thuyền đáy phẳng đến những nơi có lũ để sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Hiện các nhóm cứu trợ đang phối hợp cung cấp nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.

Để quản lý cuộc khủng hoảng đang leo thang, Bộ Du lịch và Thể thao hợp tác với thành phố Hat Yai thành lập Trung tâm chỉ huy hỗ trợ du lịch để xử lý những yêu cầu khẩn cấp từ các khách sạn đang bị nước lũ cô lập.

Trung tâm sẽ xử lý mọi thông tin và điều phối các yêu cầu hỗ trợ, đồng thời có đội ngũ nhân viên túc trực 24/24 để tiếp nhận các yêu cầu.

Bà Natthriya Thaweevong khẳng định an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu và “sẽ huy động mọi nguồn lực cũng như phối hợp với mọi cơ quan để đảm bảo không ai bị bỏ lại trong tình hình nguy cấp hiện nay.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.