Tại Festival "Thái Nguyên - Hương sắc danh trà," du khách có cơ hội trực tiếp tham gia các công đoạn trồng, hái, sao, chế biến và thưởng trà; gặp gỡ các nghệ nhân trà lâu năm...
Để đạt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách/năm, Thái Nguyên tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực du lịch địa phương nhất là tại các điểm du lịch cộng đồng.
Tại xã vùng cao Thần Sa (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện các di chỉ khảo cổ có niên đại từ trung kì đồ đá cũ đến sơ kì thời đại đồ đá mới.
Lễ hội đường phố “Bắc Kạn lung linh sắc màu” diễn ra tại phố đi bộ Sông Cầu vào đêm 8/4, là dấu ấn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh và các ngày lễ lớn của đất nước.
Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương,” diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9/2 (tứ ngày 10-12 tháng Giêng Âm lịch), với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn du khách.
Tuyến đường sắt du lịch kết nối Hà Nội-Thái Nguyên, qua nhiều ga với 4 điểm dừng là Ga Phổ Yên, Lưu Xá, Thái Nguyên và Quán Triều, với khoảng cách khoảng 80km, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ.
Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn ở Thái Nguyên đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn để khám phá, trải nghiệm các nét văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh về những vùng đất mới.
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc sẽ xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch tiêu biểu của khu vực; mở rộng thị trường khách du lịch và xây dựng chiến lược xúc tiến cho từng sản phẩm.
Tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 1km, thuộc trục đường Thanh Niên, ven sông Cầu, có điểm đầu từ ngã tư đoạn giao với cầu Đội Kỳ, điểm cuối là đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp.
Việt Bắc được đánh giá là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều phong tục, tập quán, lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống đặc sắc...
Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 15 năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp khu vực 6 tỉnh Việt Bắc gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn.
Theo đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong Khu Dự trữ Thiên nhiên Kim Hỷ giai đoạn 2022-2030 vừa được tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, khu dự trữ sẽ trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc mùa du lịch 2024 với chủ đề "Từ trải nghiệm tới trái tim" vào sáng 25/4, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, xã Tân Thái, huyện Đại Từ.
Không cần di chuyển bằng máy bay đắt đỏ, chỉ sử dụng phương tiện cá nhân, du khách vẫn hoàn toàn có thể có những trải nghiệm thú vị và kỳ nghỉ đáng nhớ với hành trình từ rừng xuống biển.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhiều quyết định ghi danh di sản vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia ở các lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống...
Tại lễ khai mạc, lần đầu tiên diễn ra màn biểu diễn múa bát của 250 diễn viên quần chúng; đây loại hình dân vũ mô phỏng các động tác ươm tơ, dệt vải của đồng bào dân tộc Tày từ xa xưa.
Sáng 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, khai mạc Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2024; đây là một trong những Lễ hội Lồng tồng truyền thống dịp Xuân về.
Giải thưởng được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của ngành du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, sự đa dạng sinh học và văn hóa, hệ thống tri thức...
Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu ha đất ngập nước được phân bố ở châu thổ Sông Hồng, Sông Cửu Long và các hệ sinh thái đầm phá, bãi bùn, vùng cửa sông và vùng ngập mặn dọc theo bờ biển.
Chợ bò Nghiên Loan ở huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn họp vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch hằng tháng, là một trong những chợ trâu, bò truyền thống lớn nhất tại khu vực miền núi phía Bắc.
Chương trình "Sắc Thu hồ Ba Bể" vừa là dịp để huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn quảng bá, phát triển du lịch, vừa tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP...
Ngày hội Văn hóa Các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, sẽ được tổ chức từ ngày 3-5/11 tại Lai Châu, nhằm tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người.
Theo Đề án Phát triển Du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng ít nhất 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa chè, du lịch về nguồn.
Để phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, huyện Đại Từ lập Đề án phát triển du lịch sinh thái La Bằng, Hoàng Nông giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, tổng kinh phí dự kiến hơn 260 tỷ đồng.
The Travel giới thiệu Việt Nam là một quốc gia xinh đẹp với điểm đến nổi tiếng, nhưng đất nước hình chữ S vẫn còn rất nhiều điểm du lịch mới lạ như "những viên ngọc" ẩn giấu đang chờ khám phá.
Lãnh đạo ngành du lịch Thái Nguyên cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ‘đánh thức’ tiềm năng, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng để hấp dẫn du khách.
Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải của Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” năm 2022 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).
Lễ hội “Hương sắc trà Xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương” bước sang năm thứ 19, đưa thương hiệu trà Tân Cương ngày càng phát triển lớn mạnh, tự tin vươn ra thế giới tham gia vào chuỗi giá toàn cầu.
Sau 3 năm tạm dừng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến trẩy hội.
Lễ hội lồng tồng Ba Bể Xuân Quý Mão 2023 tại Bắc Kạn là một trong những lễ hội lồng tồng truyền thống dịp Xuân về có quy mô lớn bậc nhất ở khu vực miền núi phía bắc.