Cận Tết, chè Thái Nguyên bán chạy, sức mua tăng 30%
Chè Thái Nguyên đang khẳng định vị thế là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong dịp Tết Nguyên đán.
Chè Thái Nguyên đang khẳng định vị thế là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong dịp Tết Nguyên đán.
Nhân Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trả lời báo chí về những trụ cột chiến lược, giải pháp quan trọng để tỉnh Thái Nguyên.
Qua báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, GRDP ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,9%/năm, tương đương với mức tăng GRDP toàn tỉnh đạt 6,93%/năm.
Thái Nguyên hướng tới môi trường đầu tư an toàn, hiện đại, phát triển bền vững theo chủ trương "ba không" của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình.
Tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng khu vực kinh tế tập thể sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên, đột phá về nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho dân.
Thái Nguyên khởi công, khánh thành 3 dự án lớn với tổng vốn trên 13.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, hạ tầng và đời sống địa phương.
Cây quýt không chỉ là cây ăn quả truyền thống mà đã trở thành cây chủ lực, mang lại thu nhập ổn định và góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại xã Bạch Thông, Thái Nguyên.
Theo Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên, trong 10 tháng qua, giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 25,5 tỷ USD, bằng 85,1% so với kế hoạch năm, ước tính cả năm 2025 đạt 30 tỷ USD.
Việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu; nhiều doanh nghiệp Thái Nguyên chủ động đổi mới, đầu tư công nghệ sạch để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Thái Nguyên tham gia triển lãm với 2 không gian trưng bày chính, được đầu tư công phu, nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương.
Tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể qua hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống nông thôn.
Năm 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu có ít nhất 150 sản phẩm OCOP mới 3 sao trở lên, phát triển thêm ít nhất 5 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, hướng tới 35% chủ thể xây chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn.
Trong chặng đường 20 năm qua, cả hai tỉnh đã có những bước tiến quan trọng trong giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và an sinh cộng đồng.
Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/5 là 199.325,2 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch, đạt 24,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024.
Tỉnh Thái Nguyên mới - sau sắp xếp hợp nhất từ hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hiện nay - có diện tích 8.375,21km2; dân số 1.799.489 người; trung tâm hành chính-chính trị tại tỉnh Thái Nguyên.
Thủ tướng vừa giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho từng địa phương, phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030; trong đó Hà Nội phải hoàn thành 44.866 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 66.955 căn.
Bình quân trong 3 năm từ 2022-2024, đàn ong trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có gần 4.800 tổ; sản lượng đạt 12 tấn/năm phân bổ chủ yếu tại thành phố Bắc Kạn và các huyện Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông, Ba Bể.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 50/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Bình 3, tỉnh Thái Nguyên.
Việc chuyển tiếp đối với quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền cho các nhân tự xây dựng nhà ở được thực hiện theo các quy định tại Điều 198 Luật Nhà ở năm 2023.
Tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu hoàn thành 107% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công vào ngày 31/01/2025, đồng thời đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị hoàn tất các dự án đúng tiến độ.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đợt 2 năm 2024 đã công nhận thêm 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia thuộc nhóm dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.
Đến hết tháng 6/2024, cả nước huy động hơn 2,8 triệu tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách đã bố trí đạt trên 297.000 tỷ đồng.
Tỉnh Thái Nguyên mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đặc biệt là sự hợp tác trao đổi trong lĩnh vực bán dẫn.
Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023 trên toàn quốc là 3.491 cơ sở, trong đó có 2.864 cơ sở công nghiệp, 18 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 70 đơn vị vận tải, 539 công trình xây dựng.
Tiến hành kiểm tra xe ôtô do ông D.V.S là lái xe, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện gần 800kg sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh
Từ ngày 6/9 đến ngày 11/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt, làm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân với tổng thiệt hại lên đến hơn 780 tỷ đồng.
Việc chủ động các biện pháp xúc tiến thương mại sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho đa số người tiêu dùng trong việc ưu tiên lựa chọn và sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp sản xuất.
Căn cứ vào tình hình thiệt hại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ... hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.
Đại diện EVNNPC thông tin, tính đến sáng ngày 12/09, gần 5,3 triệu khách hàng khu vực miền Bắc đã có điện. Dự kiến trong ngày 12/9, đơn vị sẽ cấp lại cho toàn bộ số khách hàng của tỉnh Thái Bình.
Tại Hà Nội, hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng thiết yếu vẫn cơ bản được đảm bảo. Nhiều mặt hàng như rau, củ quả được điều chuyển từ các tỉnh phía Nam để đảm bảo tiêu dùng của người dân
Đại diện EVN thông tin đến sáng 11/9 đã khôi phục cung cấp điện được cho 4,8 triệu khách hàng trên tổng số hơn 5,9 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão Yagi (tương ứng tỷ lệ 81,3%).
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn Bão số 3 gây ra.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mưa lũ và sạt lở đất ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai, nhiều nơi buộc phải tạm ngừng cung cấp điện.
Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên-Bắc Giang được tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư 559,2 tỷ đồng.