Bình quân trong 3 năm từ 2022-2024, đàn ong trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có gần 4.800 tổ; sản lượng đạt 12 tấn/năm phân bổ chủ yếu tại thành phố Bắc Kạn và các huyện Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông, Ba Bể.
Tại Hà Nội, hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng thiết yếu vẫn cơ bản được đảm bảo. Nhiều mặt hàng như rau, củ quả được điều chuyển từ các tỉnh phía Nam để đảm bảo tiêu dùng của người dân
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn Bão số 3 gây ra.
Kiểm tra hộ kinh doanh P.T.T trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán hàng nghìn sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm, kẹo ngậm, bột ca cao... không rõ nguồn gốc.
Với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới cũng như dự báo tình hình kinh tế Việt Nam, ngành dệt may đưa ra mục tiêu phấn đấu xuất khẩu năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm trước đó.
Giá chè Thái Nguyên tiêu thụ trong nước luôn cao hơn các vùng khác, hiện ở mức 120.000-250.000 đồng/kg trà thành phẩm đối với sản phẩm loại trung bình; từ 280.000-450.000 đồng/kg trà xanh đặc sản.
Mặc dù năm nay, nhiều hộ chăn nuôi đánh giá sức mua và giá dao động, song lợi ích của người tiêu dùng vẫn được các doanh nghiệp đặt lên trên với mục tiêu giữ vững thương hiệu “Gà đồi Phú Bình.”
Chợ bò Nghiên Loan ở huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn họp vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch hằng tháng, là một trong những chợ trâu, bò truyền thống lớn nhất tại khu vực miền núi phía Bắc.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thịt và thừa nhận mua số thịt trên về để bán tại các chợ.
Thống kê của Bộ Công Thương cho hay trong 8 tháng, có 37 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 38,8%).
Huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) hiện có gần 700ha trồng na, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 6.000 tấn; cây na đã trở thành cây trồng mũi nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Võ Nhai.
Kinh doanh xăng dầu là loại hình có điều kiện, không thể “lời ăn, lỗ bỏ” nên có tâm lý nghe ngóng, mua/bán cầm chừng của doanh nghiệp trước biến động bất thường của thị trường thế giới.
Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường đã giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa bàn 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.
Chợ chè phiên Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên, giáp danh huyện Đại Từ được hình thành gần 30 năm, nơi có diện tích, sản lượng, chất lượng chè cao của tỉnh, chợ mỗi tháng họp 9 phiên.
Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, đơn vị các tỉnh, thành phố tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm các sản phẩm nông sản trên địa bàn.
Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tăng cường quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong trồng và chế biến sản phẩm từ cây chè.
Ngoài các tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, nhóm tỉnh ở vùng Đông Bắc như Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên đang thu hút sự nhà đầu tư với lợi thế về giá thuê và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.
Các bộ, ngành cần bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, tiêu thụ giữa địa phương có dịch và các địa phương khác, trong đó ưu tiên phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.
Đây là chợ đầu mối quan trọng và lớn nhất tỉnh Bắc Kạn, được họp vào ngày 3 và 8 Âm lịch hằng tháng với số lượng trâu bò được giao dịch mỗi phiên từ 1.300 đến 1.500 con.
Bánh chưng của làng nghề truyền thống Bờ Đậu, thuộc xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, từ lâu đã được nhiều người biết đến và yêu thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng.
Chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa có trị giá khoảng 135 triệu đồng được ông nhập thông qua các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội để phục vụ việc kinh doanh trên mạng (bán hàng online).
Các doanh nghiệp sản xuất ximăng trên địa bàn Thái Nguyên có năng lực sản xuất trên 3 triệu tấn/năm, trong đó tiêu thụ nội tỉnh khoảng hơn 1 triệu tấn/năm.
Bình quân mỗi năm, gia đình ông Nguyễn Đình Phúc ở Thái Nguyên xuất ra thị trường khoảng 3.000 đôi chim bồ câu thương phẩm, với giá bán dao động từ 120.000 đến 140.000 đồng/đôi.
Trước sức ép về khan hiếm năng lượng, lãnh đạo EVN cho biết đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho phép được chủ động nhập khẩu một phần than để đảm bảo nguồn than cho sản xuất điện.
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua, thời tiết nắng nóng, oi bức kèm theo mưa xen kẽ khiến một số loại sâu, bệnh phát triển gây hại trên cây chè.
Những hình ảnh đầu tiên về bộ đôi 'siêu phẩm' Galaxy S9, S9+ được ghi lại tại Việt Nam sau buổi ra mắt hoành tráng vào rạng sáng ngày 26/2 tại Tây Ban Nha.
Bộ đôi smartphone Samsung Glaxy S9 và S9+ của hãng điện tử Samsung chính thức được trình làng trong khuôn khổ Triển lãm Di động toàn cầu (MWC) được gắn mác 'Made in Vietnam."
Không hẹn mà gặp, hàng chục năm nay, chợ buôn bán lá dong và dây lạt tự phát trên phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) luôn tấp nập người mua vào những dịp giáp Tết Nguyên đán.
Vượt lên các sản phẩm chè đặc trưng của các quốc gia sản xuất chè lớn trên thế giới, sản phẩm chè "Đinh Vương Phẩm" của Việt Nam đã xuất sắc đạt giải đặc biệt Cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ 2017.