Việt Nam ủng hộ sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả” của WMO
Việt Nam hoan nghênh sáng kiến Cảnh báo sớm của WMO nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác toàn cầu ứng phó thảm họa khí hậu.
Việt Nam hoan nghênh sáng kiến Cảnh báo sớm của WMO nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác toàn cầu ứng phó thảm họa khí hậu.
Ngày đàm phán cuối tại Geneva căng thẳng khi các nước bất đồng về giới hạn sản xuất nhựa và hóa chất, khiến hiệp ước chống ô nhiễm nhựa toàn cầu đối mặt nguy cơ trễ hẹn và rơi vào bế tắc.
Chính quyền Geneva hy vọng chính sách miễn phí giao thông công cộng được áp dụng từ ngày 13/8 sẽ khuyến khích người dân và du khách chuyển từ đi ôtô riêng sang xe buýt, xe điện, tàu hỏa và thuyền, nhằm giảm lượng khí thải giao thông.
Với nhiệt độ trung bình ban ngày ở mức từ 32-35 độ C tại nhiều khu vực, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã phải ban bố cảnh báo về tình trạng nắng nóng, trong khi ở vùng Ticino được cảnh báo cấp cao nhất.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đưa ra hai đề xuất hành động quan trọng tại Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GP2025), được tổ chức tại Geneva.
Chính quyền bang Valais ra thông báo chính thức rằng một mảng lớn của sông băng Birch phía trên làng Blatten đã vỡ ra, gây lở đất và ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực.
Cơ quan cứu hộ của Thụy Sĩ thông báo đã cứu sống ba người bị chôn vùi trong khối tuyết khổng lồ trượt xuống sườn núi, trong lúc họ đang tham gia một khóa huấn luyện ứng phó với tuyết lở ở dãy Alps.
Phần lớn trong số 200.000 sông băng trên thế giới cũng đang cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của sự nóng lên, trung bình tan chảy từ 3-6 feet (0,9-1,8m) mỗi năm.
Việc các tập đoàn và quốc gia bù đắp lượng khí thải nhà kính thông qua các dự án chống biến đổi khí hậu ở nước ngoài sẽ thúc đẩy dòng vốn vào các nước nghèo, giúp tăng cường phát triển bền vững.
Biến đổi khí hậu đang thu hẹp các dòng sông băng trên thế giới và phát triển một hình thức du lịch được gọi là “cơ hội cuối cùng” để du khách có thể ngắm kỳ quan sông băng trước khi chúng biến mất.
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ, khẳng định biến đổi khí hậu đang gây ra tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo các quyền con người cơ bản.
Thụy Sĩ sẽ cử một đoàn 8 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh, nhà an toàn… đến Yên Bái để triển khai khảo sát, nghiên cứu sâu về nhu cầu của tỉnh sau đợt mưa lũ.
Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ (SDC) sẽ gửi hàng cứu trợ, bao gồm 300 lều gia đình và 2 hệ thống phân phối nước có khả năng phục vụ 10.000 người, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.
Tại Hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu diễn ra ngày 15-16/7 tại Budapest, lần đầu tiên năng lượng địa nhiệt được đưa vào chương trình nghị sự của các bộ trưởng EU.
Đại sứ Mai Phan Dũng đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, trong đó có việc thực hiện các chính sách ưu tiên người dân, trao quyền cho cộng đồng địa phương...
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể tại vùng Fontana sau khi bão mạnh kèm mưa lớn tràn vào Thụy Sĩ cuối tuần này, khiến hàng trăm người phải sơ tán ở miền Tây sau khi sông Rhone bị vỡ bờ.
Cảnh sát vùng Graubünden cho biết một người phụ nữ đã được giải cứu sau khi bị chôn vùi bởi trận lở đất ở thung lũng Misox trong khi công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.
Olympic House - trụ sở của Ủy ban Olympic Quốc tế - được trao chứng nhận Bạch kim v4.1 của LEED cho những hoạt động bền vững trong công tác vận hành và bảo trì.
Một nhóm người cao tuổi Thụy Sĩ đã khởi kiện rằng chính phủ nước này chưa nỗ lực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khiến họ có nguy cơ tử vong trong các đợt nắng nóng kéo dài.
Một bức tường tuyết đã lở tại khu vực Riffelberg nằm ngoài đường trượt tuyết của khu nghỉ mát trượt tuyết Zermatt thuộc bang Valais, Thụy Sĩ khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.
Ngoài 5 du khách thiệt mạng, lực lượng cứu hộ đang ưu tiên tìm người thứ sáu còn mất tích trên dãy Alps nhưng thừa nhận điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên cơ hội sống sót sau 48 giờ là rất thấp.
Lũ lụt ước tính sẽ gây ra 8,5 triệu ca tử vong đến năm 2050 với “nguy cơ cao nhất về tử vong do khí hậu” trong khi nắng nóng có thể gây thiệt hại kinh tế cao nhất, khoảng 7.100 tỷ USD tính đến 2050.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR) là “đại dịch thầm lặng", khi mỗi năm ước tính có khoảng 1,3 triệu người tử vong trực tiếp do mầm bệnh kháng thuốc.
Tổng thống Ai Cập El-Sisi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những bước đi tham vọng hơn tại COP28, mở rộng phạm vi tham gia của tất cả các cộng đồng và tránh những hành động đơn phương.