Việt Nam tham dự Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đưa ra hai đề xuất hành động quan trọng tại Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GP2025), được tổ chức tại Geneva.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại phiên họp bàn tròn cấp bộ trưởng. (Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại phiên họp bàn tròn cấp bộ trưởng. (Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn/TTXVN)

Ngày 4/6, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, đã tham dự Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GP2025) tại Geneva.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (UNDRR) chủ trì và Chính phủ Thụy Sĩ đăng cai diễn đàn năm nay.

Với chủ đề “Mỗi ngày đều quan trọng - Hành động ngay hôm nay để tăng cường khả năng chống chịu,” diễn đàn đánh dấu một cột mốc quan trọng giữa cuộc họp cấp cao về đánh giá giữa kỳ của khung hành động Sendai và trước thời điểm Khung Sendai kết thúc vào năm 2030.

Diễn đàn là cơ hội để đánh giá và thảo luận về tiến độ triển khai các khuyến nghị từ Tuyên bố chính trị đánh giá giữa kỳ của Khung Sendai, đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2023, đồng thời đưa ra các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Phát biểu tại phiên thảo luận về “Thúc đẩy tài chính chuyển giao rủi ro thiên tai để tăng khả năng chống chịu,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh đề xuất của Việt Nam trong việc xây dựng một nền tài chính bền vững để ứng phó với thiên tai, phù hợp với các mục tiêu của Khung hành động Sendai.

Thứ trưởng đưa ra hai đề xuất hành động quan trọng. Thứ nhất, cần thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai và hoàn thiện dữ liệu rủi ro thiên tai nhằm xác định các giải pháp tài chính phù hợp cho các khu vực dễ bị tổn thương. Thứ hai, cần tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực đầu tư cho phòng, chống thiên tai, đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm của Việt Nam giúp các quốc gia khác nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Việt Nam cũng kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa các chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế để nhân rộng các sáng kiến tài chính chuyển giao rủi ro thiên tai, đồng thời đề xuất Liên hợp quốc hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp cận tốt hơn với các quỹ đa phương và toàn cầu, giúp tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước tác động ngày càng lớn của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong việc xây dựng các giải pháp tài chính bền vững nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo vệ sinh kế của người dân.

Với quyết tâm hành động ngay hôm nay, Việt Nam tiếp tục hướng tới một tương lai an toàn và ổn định hơn trước những thách thức thiên tai hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.