Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva
Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Geneva và các vùng lân cận.
Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Geneva và các vùng lân cận.
Dù ở xa quê hương nhưng tình cảm của cộng đồng và bạn bè Thụy Sĩ là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhân ái, động viên những người đã và đang gặp khó khăn do bão lũ trong nước.
Trong nhiều năm qua, “Ngày hội đoàn kết với Việt Nam” đã trở thành hoạt động thường niên của Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, nhằm kêu gọi quyên góp ủng hộ các chương trình từ thiện tại Việt Nam.
Kiều bào Thụy Sĩ hướng về quê hương qua các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, thể hiện niềm tự hào và tình cảm sâu đậm với đất nước.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đại sứ Phùng Thế Long đã thông báo về quyết định trao giấy khen cho các thầy cô của trường Bình Minh, ngôi trường giảng dạy tiếng Việt tại thành phố Zurich.
Cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ bày tỏ niềm vui, sự trân trọng và kỳ vọng vào cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Geneva.
Thụy Sĩ đã cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam hoàn thành chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Việt Nam, giúp thúc đẩy sự phát triển về giáo dục, cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ song phương.
Đoàn đại biểu của các địa phương Việt Nam gồm Bạc Liêu, Huế, Phú Yên, Quảng Bình, Vĩnh Long đã có buổi làm việc với Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW).
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đưa ra hai đề xuất hành động quan trọng tại Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GP2025), được tổ chức tại Geneva.
Đại sứ Phùng Thế Long cho biết lễ kỷ niệm là dịp để tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sĩ cho biết chúng tôi rất vui trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng CNXH, tin rằng các bạn sẽ có thêm những thành công hơn nữa trong tương lai.
Các em nhỏ có thể tham gia những nội dung như biểu diễn quyền hay thi chạy vượt chướng ngại vật, trong khi với các môn sinh trưởng thành, phần thi đối kháng được đăng ký nhiều.
Các hãng hàng không chủ động phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp đến Ba Lan, Séc và Thuỵ Sỹ.
Các trí thức đều cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cơ hội để chọn ra những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, giúp bộ máy hoạt động tốt hơn, hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, các đại sứ nước ngoài ở Việt Nam đã có những chia sẻ về cảm xúc và những trải nghiệm khó quên trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Thụy Sĩ cho rằng việc thành lập và phát triển trường Bình Minh là cách để quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ mai sau.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, ngày 8/10, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã có buổi làm việc tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cho nước sở tại và quê hương Việt Nam là nguồn lực rất đáng quý.
Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, đa số các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
Ngày hội đoàn kết với Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên quan trọng của Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam trong những năm vừa qua, nhằm quyên góp tài chính ủng hộ các hoạt động từ thiện của Hội.
Hơn 500 cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng gia đình các phái đoàn thường trực các nước ASEAN tại Geneva, Thụy Sĩ đã tham gia Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN 2024.
Tính đến ngày 16/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã huy động và nhận được sự quan tâm từ 10 Đại sứ quán và 16 tổ chức quốc tế với cam kết hỗ trợ 160 tấn hàng thiết yếu qua đường hàng không.
Cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ tổ chức quyên góp ủng hộ bà con tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai, góp phần tiếp thêm động lực, sức mạnh để người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống.
Thụy Sĩ sẽ cử một đoàn 8 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh, nhà an toàn… đến Yên Bái để triển khai khảo sát, nghiên cứu sâu về nhu cầu của tỉnh sau đợt mưa lũ.
Đại sứ Mai Phan Dũng đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung đối với Báo cáo cập nhật của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ khẩn cấp quốc tế từ Tổ chức Samaritan’s Purse và Chính phủ Thụy Sĩ.
Ngày 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bern, Thụy Sĩ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia của Việt Nam hướng tới thu hẹp khoảng cách số thông qua việc mở rộng tiếp cận Internet đến vùng nông thôn và khu vực khó khăn.
Đại sứ Mai Phan Dũng đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, trong đó có việc thực hiện các chính sách ưu tiên người dân, trao quyền cho cộng đồng địa phương...
Nhận định về việc EC chưa gỡ bỏ"thẻ vàng" đối với Việt Nam, ông Vidal-León cho rằng ủy ban này có thể đang chờ đợi kết quả Việt Nam thực thi các văn bản pháp lý trên trước khi đưa ra quyết định.
Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên quan tâm thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, vừa là biện pháp để thúc đẩy phát triển bền vững.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh từ bài học đại dịch COVID-19, các nước cần hợp tác để có thể đáp ứng một cách tốt nhất và giảm thiểu những mối đe dọa an ninh y tế toàn cầu.
Với cơ chế tài chính “Vòng Đầu tư,” WHO sẽ kêu gọi vốn từ các nhà tài trợ công và tư nhân, bao gồm cả các quỹ, nhằm huy động 7 tỷ USD trong tổng số ngân sách 11,1 tỷ USD từ nay cho đến năm 2028.
Nhà May mắn (Maison Chance) và các dự án tương tự do Aline Rebeaud vận hành hơn 20 năm nay đã góp phần gia tăng mái ấm và cơ hội đổi đời cho trẻ em, người yếu thế tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
Đại sứ Mai Phan Dũng có bài phát biểu trong phiên đối thoại về Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền LHQ về chủ đề các biện pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền lương thực.