Tăng cường cơ hội hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Thụy Sĩ

Thụy Sĩ đã cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam hoàn thành chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Việt Nam, giúp thúc đẩy sự phát triển về giáo dục, cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ song phương.

Gian hàng giới thiệu về các chương trình giáo dục của tổ chức Academia Group tại sự kiện VietnamDay 2025. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)
Gian hàng giới thiệu về các chương trình giáo dục của tổ chức Academia Group tại sự kiện VietnamDay 2025. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Việt Nam 2025 (Vietnam Day 2025) tại Đại học Zurich, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) ngày 25/6 đã tổ chức các cuộc thảo luận bên lề về thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Trong những năm qua, một số trường đại học tại Thụy Sĩ đã xây dựng mối liên kết với các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Thụy Sĩ đã cấp học bổng cho thanh niên Việt Nam hoàn thành chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Việt Nam. Quá trình này đã giúp thúc đẩy sự phát triển về giáo dục, cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ song phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ông Andreas Foeldenyi - đồng CEO của tổ chức giáo dục Academia Group - cho biết: “Tôi từng giảng dạy ở nhiều trường đại học khác nhau và tôi luôn rất ấn tượng về tính kỷ luật của sinh viên Việt Nam, về sự chăm chỉ học tập của họ và chủ yếu là về các kỹ năng xã hội của họ. Và với tư cách là một giáo viên, tôi cũng rất vui khi được hợp tác giáo dục đang được chú trọng trong mối quan hệ giữa Thụy Sĩ với Việt Nam. Thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện, kể cả từ cấp độ hành chính, để có thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới Thụy Sĩ. Đó có thể là theo hình trao đổi sinh viên hoặc tổ chức các trại Hè để sinh viên Việt Nam qua Thụy Sĩ và theo hướng ngược lại. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm hoặc tin tức tích cực hơn trong tương lai.”

Tại cuộc thảo luận, đại diện của cả Việt Nam và Thụy Sĩ đều nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa 2 quốc gia.

Giáo sư Christian Schwarzenegger - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Zurich - cho biết trường rất muốn tăng cường hợp tác trong một số nội dung như quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; học bổng dành cho sinh viên; chương trình trao đổi trong các trường đại học của Việt Nam.

Ông Schwarzenegger nhấn mạnh: “Đại học Zurich rất vinh dự có cơ hội đồng sự kiện VietnamDay 2025. Chúng tôi muốn tận dụng diễn đàn này để thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và giáo dục giữa Thụy Sĩ và các thị trường mới nổi ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, nơi đang có sự phát triển đáng kể. Trường đại học chúng tôi đang tìm kiếm quan hệ đối tác hợp tác với các tổ chức Việt Nam trong nghiên cứu, giáo dục và đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn trong việc đạt được các mục tiêu này. Hiện chúng tôi đang tiếp cận các đối tác quốc tế để phát triển một thế hệ mới có thể đối mặt với những thách thức trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi xây dựng chương trình sau đại học theo chiến lược quốc tế hóa của mình.”

Cũng nhân sự kiện này, một số ý kiến cũng được đưa ra, cho rằng các cơ sở giáo dục đại học hai nước nên tăng cường triển khai chương trình liên kết đào tạo ở những lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh như du lịch, quản lý khách sạn, công nghệ cao...

Ngoài ra, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.