Giới nhà giàu châu Á ngày càng tìm đến Thụy Sĩ để cất giữ tài sản
Công ty Boston Consulting Group (BCG) khẳng định Thụy Sĩ vẫn là trung tâm hàng đầu về tài sản hải ngoại vào năm 2024, với 2.740 tỷ USD tài sản được quản lý.
Công ty Boston Consulting Group (BCG) khẳng định Thụy Sĩ vẫn là trung tâm hàng đầu về tài sản hải ngoại vào năm 2024, với 2.740 tỷ USD tài sản được quản lý.
Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam-Thái Lan là một trong những mô hình hợp tác kinh tế thành công nhất trong ASEAN.
Đại biện Cung Đức Hân khẳng định Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các địa phương Việt Nam và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác về tài chính xanh.
Với tầm nhìn chung về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm, ngoại giao kinh tế chính là ‘chìa khóa vàng’ để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện về thương mại, đầu tư...
Thụy Sĩ muốn đẩy nhanh đàm phán FTA với Việt Nam, mở rộng thị trường và hợp tác thương mại tự do, góp phần thúc đẩy kinh tế và xuất khẩu.
Nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bao trùm, bền vững với thương mại là động lực trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất 3 khuyến nghị chính sách.
Bằng việc tham gia MPIA, Việt Nam không chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà còn chung tay cùng cộng đồng quốc tế củng cố nền tảng của hệ thống WTO.
Các doanh nghiệp ở Thụy Sĩ nói riêng và châu Âu nói chung đánh giá rất cao những tiềm năng hiện nay của Việt Nam, những thành tựu đã đạt được cũng như những kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
Việc mua lại mảng kinh doanh robot của ABB - tập đoàn đa quốc gia của Thụy Sĩ-Thụy Điển với giá 5,4 tỷ USD - cho thấy tham vọng về trí tuệ nhân tạo của nhà sáng lập SoftBank - tỷ phú Masayoshi Son.
Thụy Sĩ và Mỹ đồng thuận không dùng chính sách tiền tệ để thao túng tỷ giá, nhằm duy trì ổn định kinh tế và hạn chế cạnh tranh không công bằng.
Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ duy trì lãi suất cơ bản 0%, cảnh báo thuế quan khổng lồ của Mỹ đang gây áp lực lớn lên xuất khẩu, đầu tư và triển vọng tăng trưởng kinh tế nước này.
Thụy Sĩ đã đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí và tài nguyên năng lượng từ Mỹ, bao gồm uranium làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng, để đổi lấy việc giảm thuế quan của Washington.
Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ thông báo rằng tổng giá trị xuất khẩu đồng hồ trong tháng 8/2025 đã giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Bulcke, người đã giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Nestlé từ năm 2017, sẽ rời đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ, trước đó ông dự kiến sẽ bàn giao vị trí Chủ tịch cho ông Isla vào tháng 4/2026.
Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Hội thảo “Xuất xứ hàng hóa - Góc nhìn của chuyên gia quốc tế” nhằm nâng cao năng lực về quy tắc xuất xứ, hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam.
Hãng đồng hồ Swatch sẽ điều chỉnh giá bán sản phẩm tại thị trường Mỹ tăng từ 5% đến 15%, sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu 39% đối với hàng hóa từ Thụy Sĩ vào tháng 8/2025.
UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, đang cân nhắc khả năng chuyển trụ sở sang Mỹ trong bối cảnh yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ ngày càng nghiêm ngặt.
Việt Nam ủng hộ một cách toàn diện tiến trình cải cách WTO nhằm cải thiện các chức năng của tổ chức, đặc biệt là việc sớm khôi phục đầy đủ Cơ chế giải quyết tranh chấp.
Chỉ số kinh tế tháng 8 của Thụy Sĩ giảm mạnh, trong bối cảnh Mỹ áp thuế nhập khẩu 39% với hàng hóa từ quốc gia phụ thuộc xuất khẩu này, buộc dự báo tăng trưởng 2025-2026 phải điều chỉnh giảm.
Tính chung cả tuần vừa qua trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận mức tăng khoảng 1% còn giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3,47%.
Thỏi vàng 1kg là hình thức phổ biến nhất được giao dịch trên sàn Comex - thị trường kỳ hạn vàng lớn nhất thế giới, và cũng là mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ.
Trong thông báo, UBS cho biết đã đạt được thỏa thuận với DOJ để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán bằng bảo đảm thế chấp của Credit Suisse.
Chính sách thuế mới của Mỹ áp lên hơn 60 nền kinh tế tạo ra làn sóng phản ứng đa dạng: từ hoan nghênh, dè dặt, đến lo ngại sâu sắc. Nhiều nước chạy đua đàm phán để tránh rơi vào nhóm bị áp thuế cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kỳ vọng vào hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo giữa hai nước, cũng như hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao.
Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Sĩ đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
Sáng 28/7/2025 (giờ địa phương), tại Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc Tọa đàm "Xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam".
Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng để hình thành trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 188 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng mức vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,74 tỷ USD, đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy mới đây đã có buổi làm việc với đại diện của Quỹ St. Gallen và tham dự hội thảo về “Mức độ rủi ro và phản ứng thương mại của các nước đối với việc thuế quan gia tăng.”
UBS đối mặt với hai vụ kiện từ các nhà đầu tư, với cáo buộc Credit Suisse trước đây đã lừa đảo họ bằng tuyên bố sai lệch và gây hiểu nhầm về tình hình tài chính của họ trước khi sụp đổ vào 3/2023.
Việt Nam mở trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Thụy Sĩ, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện.
Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 30/6 tham dự phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 8 của Na Uy tại trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva.
Vietnam Day 2025 không chỉ là một cột mốc trong quan hệ song phương mà còn là nền tảng để định hình chương tiếp theo của hợp tác Thụy Sĩ-Việt Nam trong bối cảnh mở rộng hợp tác toàn cầu.
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công-tư, do Giáo sư Klaus Schwab thành lập năm 1971, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ.
Trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về việc áp thuế thừa kế 50% đối với giới siêu giàu, nhiều chuyên gia và luật sư Thụy Sĩ cảnh báo nước này có thể phải chứng kiến làn sóng di cư tài sản quy mô lớn.