Thụy Sĩ: Lở tuyết làm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương

Một bức tường tuyết đã lở tại khu vực Riffelberg nằm ngoài đường trượt tuyết của khu nghỉ mát trượt tuyết Zermatt thuộc bang Valais, Thụy Sĩ khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Giới chức Thụy Sĩ ra cảnh báo về nguy cơ cao lở tuyết do tuyết rơi dày đặc và gió mạnh ở phía Nam dãy núi Alps. (Nguồn: Unofficialnetworks)
Giới chức Thụy Sĩ ra cảnh báo về nguy cơ cao lở tuyết do tuyết rơi dày đặc và gió mạnh ở phía Nam dãy núi Alps. (Nguồn: Unofficialnetworks)

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong ngày 1/4 do lở tuyết tại khu nghỉ mát trượt tuyết hàng đầu của nước này Zermatt thuộc bang Valais.

Vụ lở tuyết này xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách Thụy Sĩ cảnh báo về nguy cơ tiếp tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên do gió mạnh và tuyết rơi dày đặc.

Các đoạn băng video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một bức tường tuyết đã lở tại khu vực Riffelberg nằm ngoài đường trượt tuyết của Zermatt. Việc tìm kiếm các nạn nhân hiện đã dừng lại do điều kiện thời tiết xấu.

Giới chức Thụy Sĩ ra cảnh báo về nguy cơ cao lở tuyết do tuyết rơi dày đặc và gió mạnh ở phía Nam dãy núi Alps, đoạn nằm trong lãnh thổ Thụy Sĩ, trong đó các bang Grisons và Valais - hai điểm đến trượt tuyết phổ biến ở nước này - là những khu vực có nguy cơ rất cao.

Theo Viện nghiên cứu về tuyết và lở tuyết của Thụy Sĩ (SLF), chưa kể vụ tai nạn mới nhất, trong mùa trượt tuyết năm nay đã có 14 người thiệt mạng trong 12 vụ lở tuyết và tai nạn, trong đó hầu hết nạn nhân là những người trượt tuyết đường dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.