Thụy Sĩ: Lở tuyết trên dãy núi Alps, nhiều người leo núi bị thương

Trận lở tuyết xảy ra gần đỉnh núi Alphubel cao 4.000m ở khu vực Saas-Fee, bang Wallis, Tây Nam Thụy Sĩ khiến 9 người bị thương trong khi lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.
Thụy Sĩ: Lở tuyết trên dãy núi Alps, nhiều người leo núi bị thương ảnh 1Lở tuyết trên dãy núi Alps. (Nguồn: AFP)

Đã có 9 vận động viên leo núi bị thương trong trận lở tuyết ở dãy núi Alps thuộc lãnh thổ Thụy Sĩ ngày 8/4.

Cảnh sát cho biết trận lở tuyết xảy ra gần đỉnh núi Alphubel cao 4.000m ở khu vực Saas-Fee, bang Wallis, Tây Nam Thụy Sĩ, gần biên giới Italy.

Địa điểm này nằm gần ngọn núi Matterhorn nổi tiếng của Thụy Sĩ và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zermatt.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức được triển khai đến hiện trường và giải cứu 16 người leo núi, trong đó 9 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

[Italy tìm thấy 8 nạn nhân còn sống trong vụ lở băng trên dãy Alps]

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp ở bang Wallis đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó do số lượng lớn người yêu thích bộ môn leo núi đổ về đây trong dịp nghỉ lễ Phục sinh cuối tuần này.

Theo nhà chức trách Thụy Sĩ, 15 người đã thiệt mạng trong các trận tuyết lở từ tháng 1/10 năm ngoái đến hết tháng 3 năm nay ở nước này, trong khi 1 người vẫn đang mất tích.

Con số này gần bằng số người thiệt mạng trung bình mỗi năm trong 20 năm qua là 17 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.