Với giá cua biển thương phẩm hiện tăng ở mức 200.000-450.000 đồng/kg - cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 20-30% - nông dân Trà Vinh lãi ròng khoảng 160-180 triệu đồng/ha mỗi vụ.
Năm 2024, Trà Vinh đã tăng cường quảng bá, xúc tiến tư mở rộng diện tích trồng dừa và sản xuất chế biến để đa dạng sản phẩm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm dừa.
Điều phấn khởi với nông dân nuôi tôm Trà Vinh là giá tôm thương phẩm tăng cao nhất trong 3 tháng qua, đúng thời điểm thu hoạch tôm nuôi tập trung nên người nuôi có lợi nhuận khá.
Từ đầu vụ, Hợp tác xã cung cấp vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho thành viên, đầu ra được hợp tác xã bao tiêu với giá luôn cao hơn thị trường.
Dừa sáp Trà Vinh được đưa vào danh sách là 1 trong 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam từ năm 2012; Hiệp hội Dừa Việt Nam công nhận “Cây dừa sáp được trồng tại tỉnh Trà Vinh là: Cây dừa Việt Nam.”
Trong dịp Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh, ngoài dừa sáp, các sản phẩm chế biến từ dừa sáp như kẹo, mứt, bánh… cũng rất hút hàng, với hàng chục tấn các loại được cung cấp ra thị trường.
Nhờ kỹ thuật bố trí ao nuôi có lót bạt đáy và thành ao, có nhà lưới bao che, lắp đặt hệ thống phao, ôxy đáy, có máy cho thức ăn tự động nên hạn chế thấp nhất mầm bệnh từ trong đất gây nhiễm cho tôm.
Cua gạch, cua thịt loại 1 đã tăng thêm 10.000-30.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu dùng ở các nhà hàng lớn tại các tỉnh, thành phục vụ khách du lịch và thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng mạnh.
Trong vụ thu hoạch cua biển nuôi đầu tiên của năm 2024, giá cua thịt được thương lái mua từ 250.000-350.000 đồng/kg, bà con nông dân nuôi cua đạt lợi nhuận bình quân từ 150-160 triệu đồng/ha/vụ.
Nhiều nhà vườn chuyên trồng cam sành ở tỉnh Trà Vinh đã bắt đầu có lãi, nhờ giá cam sành từ cuối tháng 2 đã tăng lên 9.000 đồng/kg, so với trước đó giá chỉ từ 5.000-6.000 đồng/kg.
Như bài 1 đã đề cập xu hướng mở rộng của ngành logistics Việt Nam, bài 2 của chùm bài sẽ đưa ra các đề xuất để gỡ những điểm nghẽn về dịch vụ logistics của ĐBSCL - vựa lúa và thủy sản lớn của cả nước.
Hiện cua gạch loại 2-3 con/kg được các địa lý thu mua tại tỉnh Trà Vinh 450.000 đồng/kg; cua thịt 1-2 con/kg mua vào 350.000 đồng/kg; cua thịt loại 2-3 con/kg mua vào 250.000 đồng/kg...
Kinh tế Số, Kinh tế Tuần hoàn, Tăng trưởng Xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Vì vậy, doanh nghiệp cần đón đầu xu hướng mới để nâng cao sức cạnh tranh và xuất khẩu bền vững.
Hiện quả dừa sáp được bán với giá từ 30.000-100.000 đồng/quả, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao so với các giống dừa thường, cải thiện đáng kể thu nhập của gần 2.600 hộ trồng dừa sáp huyện Cầu Kè.
Theo kế hoạch sau đơn hàng đầu tiên, bình quân mỗi tháng Công ty Sokfarm (Trà Vinh) sẽ xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ 20.000-40.000 chai nước uống Mật hoa Dừa tươi.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, nhờ giá cá lóc từ đầu năm đến nay luôn ổn định ở 40.000-45.000 đồng/kg nên nông dân thu lãi 40-50 triệu đồng/ha/vụ.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo từ nay đến cuối năm, Philippines dự kiến nhập thêm 1,1 triệu tấn gạo, Indonesia nhập khoảng 700.000 tấn gạo; Malaysia và Trung Quốc cũng có kế hoạch nhập khẩu gạo.
Hiện JICA đang tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác nằm trong chuỗi chương trình hợp tác nông nghiệp nhằm giúp các địa phương của Việt Nam tăng năng suất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của người dân.
Tính đến đầu tháng 9, các hộ nuôi ở Trà Vinh đã thu hoạch gần 40.000 tấn cá lóc thương phẩm, tăng hơn 2.540 tấn so cùng kỳ; giá cá lóc thương phẩm luôn ổn định ở mức bình quân 50.000 đồng/kg.
Nhiều loại hải sản tại Trà Vinh như tôm sú, tôm càng xanh, cua biển, sò huyết, vọp bắt đầu hút hàng, giá bán đã tăng lên mức bình quân từ 10.000-20.000 đồng/kg trong 2 ngày qua.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh, với giá tôm nguyên liệu hiện nay, các hộ nuôi chỉ hòa vốn, hoàn toàn không có lãi, thậm chí còn thua lỗ nếu xảy ra dịch bệnh.
Rút kinh nghiệm trong nghề gần 10 năm qua, nông dân nuôi cá lóc trong năm 2022 và năm 2023 đều nuôi rải vụ, không thả cá giống nuôi tập trung cùng một thời gian nên tránh được cung vượt cầu, giá thấp.
Chỉ cách đây 10 ngày, giá cam sành bán tại vườn 5.000 đồng/kg, nhưng hiện tại các nhà vườn ở Trà Vinh phải tự thu hoạch đưa đến chủ vựa và bán với giá từ 2.000-4.000 đồng/kg tùy theo chất lượng trái.
Giá cua gạch và cua thịt loại 1 (2 con/kg) tại Trà Vinh tăng lên mức 650.000-700.000 đồng/kg, gần gấp đôi so năm 2022 và là giá cao nhất từ trước đến nay, nông dân thu lợi 100-130 triệu đồng/ha/vụ.
Trong hôm nay (2/5), tại các nhà hàng ở nhiều điểm du lịch, các mặt hàng như cua biển, tôm sú, tôm thẻ chân trắng loại 1 (20 con/kg), vọp, sò huyết, tôm càng xanh không đủ tiêu thụ.
Chùm 3 bài viết về chủ đề: "Phát triển bền vững nghề nuôi tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long" sẽ đề cập đến những khó khăn của bà con nông dân và cách nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sức cạnh tranh.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ở xã Tân An, huyện Càng Long vui mừng cho biết gia đình có 1ha dừa, với mức giá dừa khô tăng cao như hiện nay sẽ đem lại thu nhập cho gia đình ông khoảng 35 triệu đồng/ha/tháng.
Trà Vinh là vùng nghêu thứ 3 trên thế giới được chứng nhận ASC - một trong những chứng nhận bắt buộc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, là sự xác nhận cấp quốc tế với thủy sản được nuôi có trách nhiệm.
Từ cuối tháng Hai, các vùng nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh chịu ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa, gây thiệt hại 4,7 triệu con tôm sú và hơn 22,6 triệu con tôm thẻ chân trắng của nông dân.
Vụ ngao năm nay được mùa với giá ngao thương phẩm đầu vụ được thương lái thu mua tại bãi ở mức cao, loại 50-55 con/kg có giá từ 30.000-32.000 đồng, tương đương mùa vụ năm trước.
Hiện nay giá cam sành tại các nhà vườn trên địa bàn Trà Vinh chỉ còn từ 1.500 -3.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.