Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ dự kiến kết thúc từ ngày 1/7
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 30/6, sau đó có khả năng kết thúc từ ngày 1/7 sau nhiều ngày nền nhiệt vượt 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 30/6, sau đó có khả năng kết thúc từ ngày 1/7 sau nhiều ngày nền nhiệt vượt 37 độ C.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Từ ngày 4-5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Chiều 28/5, tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,7; rủi ro thiên tai cấp 0.
Theo cơ quan khí tượng, từ giữa tháng 5, nắng nóng diện rộng có xu hướng mở rộng ra Bắc Bộ và kéo dài tại Trung Bộ, trong khi Nam Bộ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 37 độ C.
Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất đã ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai của địa phương, mô tả mức độ rủi ro thiên tai với từng loại hình thiên tai cụ thể.
Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines thúc đẩy các sáng kiến tăng hợp tác ASEAN+3 nhằm nâng cao khả năng chống chịu tài chính, ứng phó biến động kinh tế toàn cầu và rủi ro do biến đổi khí hậu.
Dự án góp phần giảm thiểu tác động của lũ, ngập lụt và sạt lở đất; hỗ trợ xây dựng một tương lai an toàn hơn và có khả năng chống chịu cao hơn cho trẻ em, gia đình và các cộng đồng trên khắp Việt Nam.
Theo ước tính từ ông Chuck Watson, chuyên gia thuộc công ty nghiên cứu rủi ro thiên tai Enki Research, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế từ cơn bão mùa Đông có thể lên tới 24 tỷ USD.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Dự báo đến 19 giờ ngày 2/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 20-22/11 (tức ngày 1-3/10 âm lịch).
Trận động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 2.5km) lúc 00 giờ 02 phút 24 giây ngày 17/11/2025 (giờ Hà Nội).
Dự báo đến 16 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.
Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 5-7 giờ hàng ngày; triều cường cao làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực.
Hồi 8 giờ sáng 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.
Dự báo đến 7 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.
Khoảng hơn 1 giờ sáng 6/10, một trận động đất có độ lớn 4.9 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh, kèm mưa bão.