Ryanair hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán London

Ngày 19/11, Ryanair, hãng hàng không đăng ký niêm yết chính tại sàn chứng khoán Euronext Dublin (Ireland), dự kiến sẽ có phiên giao dịch cuối cùng ở London vào ngày 17/12.
Ryanair hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán London ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Ryanair tại sân bay ở Dublin, Ireland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không Ryanair của Ireland ngày 19/11 thông báo sẽ hủy niêm yết chứng khoán trên Sàn giao dịch London (LSE) vào tháng 12 tới do chi phí cao và lượng giao dịch giảm sút sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Ryanair, hãng hàng không đăng ký niêm yết chính tại sàn chứng khoán Euronext Dublin (Ireland), dự kiến sẽ có phiên giao dịch cuối cùng ở London vào ngày 17/12. Bên cạnh đó, Ryanair cũng tuyên bố "sẽ duy trì niêm yết chính trên Euronext Dublin, nơi cung cấp cho các cổ đông sự bảo vệ ở tiêu chuẩn cao nhất."

[Ryanair kêu gọi khôi phục quyền tiếp cận với không phận Belarus]

Trước đó, hãng này đã nói bóng gió về động thái hủy niêm yết trên LSE vào đầu tháng 11 vì hậu quả Brexit khi tuyên bố rằng "việc chuyển khỏi LSE là nhất quán với xu hướng chung về giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp EU sau Brexit."

Anh chính thức rời khỏi EU vào đầu năm 2021. Hiện thành phố Amsterdam của Hà Lan đã thay thế London trở thành trung tâm giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục