Sắc xám trên thị trường lao động Đức năm 2010

Mặc dù kinh tế hứa hẹn những tín hiệu khởi sắc trong năm 2010, song cũng giống như Mỹ, thị trường lao động sẽ không mấy cải thiện.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế ở thành phố Hamburg (HWWI) cảnh báo mặc dù kinh tế Đức hứa hẹn những tín hiệu khởi sắc trong năm 2010, song cũng giống như Mỹ, nền kinh tế đầu tàu thế giới, thị trường lao động sẽ không mấy cải thiện.

HWWI dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2010 có thể đạt mức tăng trưởng 1,5%, cao hơn so với ước tính trước đây. Tuy nhiên, số người thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu này vẫn khá cao, có thể lên tới 4 triệu người.

Chuyên gia nghiên cứu thuộc HWWI, ông Thomas Straubhaar, cho rằng thị trường việc làm của Đức sẽ tồi tệ hơn trong năm tới. Ông dự đoán số người thất nghiệp trung bình cả năm 2010 là khoảng 3,8 triệu người, tăng 400.000 người so với năm trước.

Theo chuyên gia này, các biện pháp điều chỉnh hiện nay như thực hiện chế độ giảm giờ làm trong ngày đã phần nào phát huy tác dụng.

Song, biện pháp này sẽ không thể kéo dài để giúp các doanh nghiệp cân bằng được tình trạng quá tải trong điều kiện khủng hoảng tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục