Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong 18 tháng

Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 giảm 1,9% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 4/2020, khi sản lượng công nghiệp giảm 2%.
Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong 18 tháng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (Statistic Korea), sản lượng công nghiệp tháng 10/2021 của nước này giảm  mạnh nhất trong 18 tháng do lĩnh vực sản xuất mất động lực và chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Cụ thể, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 giảm 1,9% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 4/2020, khi sản lượng công nghiệp giảm 2%.

Trước đó, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 9/2021 đã tăng 1,1%. So với cùng kỳ năm 2020, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 vẫn tăng 4,8%.

Do tác động từ cuộc khủng hoảng chip toàn cầu, sản lượng trong lĩnh vực sản xuất của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 đã giảm 3,1%, trong đó sản lượng của ngành ôtô giảm tới 5,1%, trong khi sản lượng của ngành sản xuất chất bán dẫn cũng giảm 1%.

Đánh giá về tình hình kinh tế Hàn Quốc, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết đà phục  hồi kinh tế ở nước này đã chậm lại trong thời gian gần đây. Cũng với đó là tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục và số ngày làm việc sụt giảm trong tháng vừa qua.

Hàn Quốc đã áp dụng hình thức ngày nghỉ thay thế để kéo dài kỳ nghỉ cuối tuần trong tháng 10/2021 nhằm kích thích nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân.

[Indonesia kỳ vọng RCEP giúp phát triển công nghiệp giá trị gia tăng]

Ông Eo Woon-sun , một quan chức cấp cao tại Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết: “Những rủi ro cho nền kinh tế vẫn còn lớn khi tính tới các yếu tố như tình hình dịch bệnh, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng dẫn tới giá cả các hàng hóa tăng cao.”

Tuy vậy, ông Eo Woon-sun cũng cho biết vẫn còn quá sớm để nhận định đà hồi phục kinh tế của Hàn Quốc đã dừng lại nếu chỉ dựa trên số liệu từ tháng 10/2021.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết hoạt động sản xuất và tiêu thụ trong tháng 11/2021 dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại khi hoạt động xuất khẩu đang tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng của người dân dần cải thiện. Nhưng ông Hong Nam-ki cũng cảnh báo về những rủi ro còn tồn tại với nền kinh tế.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, ngày 1/11 đã công bố chính sách “Sống chung với COVID-19” bao gồm dỡ bỏ dần các biện pháp phong tỏa, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Các chuyên gia kinh tế dự báo việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa sẽ làm tăng chi tiêu của người dân. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca COVID-19 trong thời gian gần đây và sự xuất hiện của biến thể Omicron khiến nhiều người lo ngại cho sự ổn định của nền kinh  tế Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với khách nước ngoài từ 8 quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi và Botswana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục