Sát thủ Breivik chấp nhận ở tù, không kháng án

Anders Behring Breivik nói y sẽ không kháng án vì điều đó có nghĩa là y thừa nhận tính hợp pháp của hệ thống tư pháp Na Uy.
Bản án 21 năm tù giam mà tòa án Oslo đã tuyên đối với tay súng Anders Behring Breivik chính thức có hiệu lực, sau khi các luật sư của Breivik thông báo thân chủ của họ sẽ không kháng án.

Breivik đã bị tuyên mức án tù tối đa ở Na Uy vì cuộc tấn công kép ngày 22/7 năm ngoái khiến 77 người thiệt mạng. Tuy nhiên, án tù có thể được gia hạn nếu ông ta còn bị coi là nguy hiểm cho xã hội.

Nhân vật cực hữu 33 tuổi này đã khẳng định ngay từ khi phán quyết được đưa ra ngày 24/8 rằng y sẽ không kháng án vì điều đó có nghĩa là y thừa nhận tính hợp pháp của hệ thống tư pháp Na Uy.

“Vụ việc ngày 22/7 đã chấm dứt hôm nay”, luật sư bào chữa chính Geir Lippestad nói ngày 7/9 sau khi vào gặp thân chủ trong tù.

“Ông ấy nói là ông ấy sẽ không kháng án”, một luật sư khác, Vibeke Hein Baera, nói thêm./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục