Sau sáu ngày đàm phán, Geneva 2 vẫn chưa có tiến triển

Ngày 30/1, phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc sau ngày đàm phán thứ sáu, Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria, Lakhdar Brahimi cho biết Hội nghị chưa đạt được tiến bộ cụ thể.

Ngày 30/1, phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) sau ngày đàm phán thứ sáu giữa phái đoàn chính phủ Syria và phe đối lập, Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria, Lakhdar Brahimi cho biết mặc dù chưa đạt được tiến bộ cụ thể, song các bên dự kiến kết thúc vòng đàm phán đầu tiên trong ngày 31/1.

Theo ông Brahimi, khi thảo luận về chủ nghĩa khủng bố, cả đại diện chính quyền Syria và phe đối lập vẫn tranh cãi xung quanh vấn đề bên nào chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực.

Các bên đều nhất trí rằng chủ nghĩa khủng bố tồn tại là vấn đề nghiêm trọng tại Syria, song chưa có thỏa thuận nào cụ thể để đối phó với điều đó cũng như cho tiến trình chuyển giao chính trị.

Mặc dù vậy, ông Brahimi nhấn mạnh với nỗ lực ngoại giao lớn nhất nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần ba năm qua, đây thực sự là bước khởi đầu tốt cho tiến trình đàm phán tiếp theo.

Ông nói: ''Tôi hy vọng rằng khi trở lại vòng đàm phán thứ hai, dự kiến diễn ra sau khoảng một tuần nữa, chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận chi tiết và xây dựng hơn.''

Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai, còn được gọi là Hội nghị Geneva 2, diễn ra từ ngày 22/1 ở Thụy Sĩ với trọng tâm là các cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên giữa đại diện chính quyền Syria với phe đối lập kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 3/2011.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ngay từ khi chuẩn bị cho tới lúc đàm phán, song các bên vẫn đạt được một vài thỏa thuận quan trọng liên quan đến vấn đề nhân đạo.

Theo đó, hai bên nhất trí sẽ thiết lập vành đai an toàn cho phép đưa toàn bộ phụ nữ và trẻ em rời khỏi thành phố Homs, nơi chìm sâu trong các cuộc tấn công khốc liệt kể từ tháng 6/2012.

Tuy nhiên, hiện các bên vẫn chưa đưa ra được biện pháp cụ thể cho kế hoạch sơ tán, dù các đoàn xe cứu trợ đã sẵn sàng để vào thành phố.

Kể từ khi bùng phát hồi tháng 3/2011, xung đột ở Syria đã cướp đi mạng sống của hơn 130.000 người và làm gần chín triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Riêng tại thành phố Homs, ước tính hiện có tới 1.200 phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đang bị mắc kẹt.

Liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này, lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Jarba dự kiến sẽ tới Moskva trong ngày 4/2 theo lời mời của chính quyền Nga.

Trước đó, ngày 29/1, SNC đã xác nhận thông tin họ có kế hoạch trao đổi với Nga về giải pháp giải quyết khủng hoảng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục