Hội nghị Geneva II tiếp tục bế tắc về vấn đề chính trị

Bất đồng lại xuất hiện sau khi các nhà đàm phán của chính phủ Syria đưa ra một tuyên bố bao gồm 5 nguyên tắc nhằm bảo vệ chủ quyền của Syria.

Trong cuộc họp báo tối 27/1 tại trụ sở của Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi cho biết các cuộc đàm phán trong cùng ngày đã chuyển sang các vấn đề chính trị "gai góc" như tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad và việc thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, bất đồng lại xuất hiện sau khi các nhà đàm phán của chính phủ Syria đưa ra một tuyên bố bao gồm năm nguyên tắc nhằm bảo vệ chủ quyền của Syria, lựa chọn một hệ thống chính trị mà không có "sự áp đặt công thức" từ nước ngoài, ngăn chặn tài trợ và vận chuyển vũ khí cho phe đối lập và lên án các nhóm "khủng bố."

Trong khi đó, phái đoàn đại diện của phe đối lập cho rằng các cuộc thảo luận không mang tính xây dựng, đánh lạc hướng yêu cầu thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp, và thay đổi chủ đề bằng cách nói chuyện về chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, đại diện phe đối lập Rima Fleihan cho biết họ sẽ không từ bỏ cuộc hòa đàm cho dù bị bế ​​tắc và khẳng định sẽ ở lại hội nghị cho đến khi đạt được mục tiêu thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Makdad cũng khẳng định phái đoàn chính phủ không rời bàn đàm phán và sẽ tiếp tục cuộc thảo luận.

Nhà trung gian hòa giải của Liên hợp quốc Brahimi cho biết đây là ngày đầu tiên của Hội nghị Geneva II bàn về vấn đề chính trị và có lẽ là vấn đề phức tạp nhất. Ông Brahimi không hy vọng có được "một phép lạ" vì đây là chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Dấu hiệu tích cực là cả hai bên đều không có ý định hủy bỏ đàm phán và sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 28/1. Một lần nữa, ông Brahimi nhấn mạnh nỗ lực thực hiện mục tiêu của Geneva II nhằm chấm dứt nội chiến và cho phép người dân Syria đạt được mong muốn chính đáng của họ.

Về vấn đề nhân đạo, Thứ trưởng Ngoại giao Syria ngày 26/1 đã tuyên bố phụ nữ và trẻ em có thể rời khỏi thành phố Homs, nếu phe đối lập cho họ một hành lang an toàn để thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, ngày 27/1, Hội Chữ thập Đỏ cho biết vẫn chưa thực hiện được các biện pháp cụ thể để sơ tán hai đối tượng này, hoặc cung cấp viện trợ cho Homs.

Thành phố cổ Homs đã bị bao vây kể từ tháng 6/2012 với ước tính khoảng 500 gia đình phải chung sống với những trận pháo kích gần như diễn ra hàng ngày.

Cuộc xung đột Syria bắt đầu hồi tháng 3/2011 đã khiến hàng trăm nghìn người tử vong và làm cho gần 9 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.