Saudi Arabia kêu gọi hành động để chấm dứt chương trình tên lửa Iran

Bình luận công khai đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ sát hại nhà báo, Quốc vương Salman kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động để đặt dấu chấm hết cho chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran.
Saudi Arabia kêu gọi hành động để chấm dứt chương trình tên lửa Iran ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Salman. (Nguồn: aljazeera.com)

Theo Reuters, ngày 19/11, Quốc vương Saudi Arabia Salman kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động để đặt dấu chấm hết cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Vương quốc Arab này đối với các nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt chiến tranh tại Yemen.

Phát biểu của Quốc vương Salman được đưa ra tại Hội đồng Shura, một cơ quan cố vấn hàng đầu của chính phủ.

[Quân đội Mỹ lo ngại không đủ khả năng chống lại tên lửa của Iran]

Phát biểu này là bình luận công khai đầu tiên của Quốc vương Saudi Arabia kể từ vụ sát hại nhà báo Khashoggi hồi đầu tháng 10, vốn gây ra làn sóng phẫn nộ khắp toàn cầu và khiến quan hệ giữa Riyadh và phương Tây căng thẳng.

Quốc vương Salman không đề cập trực tiếp tới cuộc khủng hoảng trên, song ông ca ngợi bộ máy tư pháp và công tố viên của đất nước vì đã thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần luật pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục