Rạn nhân tạo Nha Trang

Sẽ xây dựng mô hình rạn nhân tạo ở vịnh Nha Trang

Khánh Hòa vừa phê duyệt đề tài xây dựng rạn nhân tạo tại vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn thủy sản, phục vụ du lịch.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học côngnghệ để tuyển chọn thực hiện từ năm 2013; trong đó có hai đề tài nghiên cứu xâydựng rạn nhân tạo tại vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản,phục hồi san hô, tạo cảnh quan phục vụ du lịch.

Đề tài đầu tiên sẽ tạo ra các kiểu rạn nhân tạo phù hợp với điều kiện tự nhiên,môi trường, nguồn lợi thủy sản ở vùng biển vịnh Nha Trang. Qua đó cung cấp cáccơ sở khoa học về rạn nhân tạo để các nhà quản lý địa phương lựa chọn và ứngdụng mô hình nhằm bảo vệ tôm hùm con trong tự nhiên và các nguồn lợi thủy sản,hệ sinh thái, môi trường sống của các loại sinh vật biển khác.

Đề tài này được cấp kinh phí dự kiến khoảng 900 triệu đồng từ nguồn sự nghiệpkhoa học, thực hiện trong hai năm, với yêu cầu đặt ra cho các nhà khoa học làchọn được địa điểm phù hợp, thiết kế được từ 2-3 kiểu rạn nhân tạo phù hợp, môhình quản lý... làm cơ sở để nhân rộng việc chế tạo và lắp đặt rạn nhân tạo ởvịnh Nha Trang, đáp ứng mục tiêu nói trên.

Đề tài thứ hai được xác định triển khai tại Mũi Bàng Thang, Tây Bắc Hòn Tre,vịnh Nha Trang với mục tiêu thiết lập rạn nhân tạo kết hợp với phục hồi san hô,tạo cảnh quan cho du lịch lặn biển và giảm thiểu sóng đối với bãi tắm vịnh NhaTrang. Kinh phí cấp cho đề tài này khoảng 950 triệu đồng và cũng thực hiện tronghai năm, kể từ 2013. Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hòa sẽ triển khai các bướcđể tuyển chọn đơn vị, cá nhân thực hiện hai đề tài nói trên.

Vịnh Nha Trang có khoảng 340 loài san hô, chiếm khoảng 40% số loài san hô trênthế giới. Nhiều năm qua quá trình đô thị hóa, nạn khai thác san hô trái phép,đánh bắt hải sản đã khiến số lượng và diện tích rạn san hô bị thu hẹp.

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Mun từ năm 2001 nhằm quảnlý, bảo vệ và phát triển sự đa dạng sinh học trong vịnh Nha Trang, trong đó quantrọng nhất là các rạn san hô./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.