Đây là một hành động cao đẹp và ý nghĩa của Serbia nhân dịp này, thể hiện sựtrân trọng của Nhà nước và nhân dân Serbia đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhưquan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Serbia củađoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫnđầu, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Serbia, từ ngày 3-5/7.
Trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành thamkhảo chính trị với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Serbia; gặp gỡ Cố vấn đối ngoạicủa Tổng thống Serbia; làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Phó Chủ tịchĐảng Xã hội Chủ nghĩa Serbia.
Trong các cuộc gặp gỡ, phía Serbia bày tỏ coi trọng phát triển quan hệ hữunghị truyền thống với Việt Nam, đánh giá những thành tựu mà Việt Nam đạt đượcsau 26 năm Đổi mới, cũng như vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trênthế giới; nhất trí tăng cường hợp tác với Việt Nam tại các tổ chức và diễn đànquốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc.
Liên quan đến vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan điểm giải quyết tranhchấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Côngước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Phía Serbia nhất trí đẩy mạnh việc trao đổi đoàn các cấp với Việt Nam, nhấtlà các chuyến thăm cấp cao nhằm tạo xung lực cho quan hệ hợp tác song phươngtrên nhiều lĩnh vực, trước hết trong lĩnh vực kinh tế- thương mại, giáo dục-đàotạo, viễn thông và công nghiệp quốc phòng.
Hai bên nhất trí sớm đàm phán, ký kết các hiệp định về hợp tác kinh tế, tránhđánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư... nhằm thiết lập đầy đủ hơnkhuôn khổ pháp lý cho hợp tác songphương./.