Singapore khuyên người dân không nên phóng sinh

Singapore khuyên người dân không nên phóng sinh chim hay rùa tại các công viên bảo tồn thiên nhiên trong ngày lễ Vesak như 2 năm qua.
Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore khẳng định người dân nước này không nên phóng sinh chim hay rùa tại các công viên bảo tồn thiên nhiên trong ngày lễ Vesak như trong hai năm vừa qua.

Theo Phật lịch, ngày Vesak năm nay sẽ rơi vào ngày 24/5. Nhiều Phật tử thường phóng sinh chim và rùa trong ngày này như một cách hành thiện để báo ơn đức Phật.

Tuy nhiên, tại Singapore, do phần lớn động vật phóng sinh đều là vật nuôi, nên rất nhiều con đã chết sau khi được thả vào tự nhiên do không quen với môi trường mới.

Chính vì thế, Ủy ban Công viên quốc gia Singapore năm nay tiếp tục phát động chương trình thường niên "Chiến dịch Không Phóng sinh" quanh thời điểm ngày Vesak để tăng cường nhận thức về những mối đe dọa liên quan đến việc phóng sinh chim thú.

Những người tình nguyện tham gia chương trình sẽ giám sát các biển báo cấm phóng sinh và hướng dẫn du khách tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên.

Bên cạnh việc giới thiệu và các thảm thực vật và quần thể động vật, những người tình nguyện cũng giải thích về tác động của việc phóng sinh tới sự đa dạng sinh học và sinh thái học ở các khu bảo tồn này./.
 
Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục