Singapore sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong đào tạo cán bộ

Trong các cuộc gặp với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo Singapore khẳng định sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn tiếp theo.
Singapore sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong đào tạo cán bộ ảnh 1Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt tiếp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. (Ảnh: Xuân Vịnh/Singapore)

Thực hiện Kế hoạch đối ngoại của Trung ương Đảng, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu, đã thăm chính thức Singapore từ ngày 23 đến ngày 27/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hoàng Bình Quân đã hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, Trợ lý Thứ nhất Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Singapore Vương Thụy Kiệt; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan; làm việc với Hiệp hội Nhân dân Singapore, thăm và trao đổi với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế; dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Ông Hoàng Bình Quân cùng Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan đã trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, về quan hệ hai đảng, hai nước, thảo luận các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt trong thời gian tới.

Singapore sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong đào tạo cán bộ ảnh 2Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ông Hoàng Bình Quân đánh giá cao và cảm ơn Singapore trong nhiều năm qua đã và đang phối hợp đào tạo cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao việc Singapore tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực công nghiệp, giáo dục, đào tạo, du lịch, khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, là đối tác đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với các dự án đầu tư hiệu quả như các khu công nghiệp VSIP; đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực phát huy tiềm năng trên các lĩnh vực khác, đặc biệt khi hai nước đã tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Các nhà lãnh đạo Singapore đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam những năm gần đây, nhất trí việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và trong ASEAN; bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, chúc mừng Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Các nhà lãnh đạo Singapore tái khẳng định tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân; sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn tiếp theo, cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.