Singapore ủng hộ nghị quyết về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an

Singapore và 82 quốc gia khác là đồng bảo trợ nghị quyết đưa ra yêu cầu một cuộc họp của Đại hội đồng phải được triệu tập tự động bất cứ khi nào một ủy viên thường trực HĐBA sử dụng quyền phủ quyết.
Singapore ủng hộ nghị quyết về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 27/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết nước này hoan nghênh việc Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết nhằm tăng thêm trách nhiệm của Hội đồng Bảo an đối với việc sử dụng quyền phủ quyết của 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Singapore và 82 quốc gia khác là đồng bảo trợ nghị quyết đưa ra yêu cầu một cuộc họp của Đại Hội đồng phải được triệu tập một cách tự động - trong vòng 10 ngày làm việc - bất cứ khi nào một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Đại sứ Singapore tại Liên hợp quốc Burhan Gafoor cho biết Singapore công nhận quyền của các nước ủy viên thường trực sử dụng quyền phủ quyết của họ, tuy nhiên việc sử dụng quyền này là “quyết định có ý nghĩa lớn” và nước dùng quyền này cần có trách nhiệm giải trình quyết định phủ quyết của mình trước Đại Hội đồng.

[Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về quyền phủ quyết của HĐBA]

Đại sứ Gafoor cho rằng nghị quyết sẽ mang đến một cơ chế trực tiếp để Đại Hội đồng đưa ra lập trường về các vấn đề quan trọng của hòa bình và an ninh quốc tế khi mà Hội đồng Bảo an không thể hành động vì thiếu sự nhất trí giữa các ủy viên thường trực. 

Bên cạnh đó, Singapore cũng cho rằng nước ủy viên thường trực đã sử dụng quyền phủ quyết cần lắng nghe quan điểm của các thành viên Đại Hội đồng, bao gồm cả quan điểm của các quốc gia nhỏ thường không có tiếng nói về những vấn đề như vậy.

Việc thông qua nghị quyết này sẽ làm tăng thêm trách nhiệm giải trình và cho phép tất cả các thành viên của Liên hợp quốc được bày tỏ quan điểm của mình đối với các vấn đề quan trọng về an ninh và hòa bình, qua đó sẽ nâng cao uy tín của Liên hợp quốc.

Hiện Hội đồng Bảo an có 15 nước ủy viên, trong đó 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga.

Từ năm 1946 (thời điểm lần đầu tiên quyền phủ quyết được sử dụng) đến nay đã có gần 300 lần quyền này được áp dụng, hầu hết là từ Nga và Mỹ.

Gần đây nhất là vào tháng 2 vừa qua, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết đối với một nghị quyết kêu gọi quân đội nước này rút lui ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục