Singapore-Hong Kong nối lại hoạt động du lịch qua đường hàng không

Du khách đi lại giữa Singapore và Hong Kong sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 thay vì cách ly tại nhà, sẽ không bị hạn chế về mục đích đi du lịch và không cần giám sát hành trình.
Singapore-Hong Kong nối lại hoạt động du lịch qua đường hàng không ảnh 1Hành khách tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ nối lại hoạt động du lịch nghỉ dưỡng cho người dân hai bên kể từ ngày 22/11 theo thỏa thuận “bong bóng” đi lại hàng không.

Hoạt động này là thỏa thuận đầu tiên đối với Singapore kể từ khi nước này áp đặt những biện pháp hạn chế biên giới do dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Trong thông báo ngày 11/11, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Ong Ye Kung cho biết kế hoạch sẽ bắt đầu với một chuyến bay mỗi ngày ở mỗi thành phố với hạn mức 200 hành khách trêm một chuyến bay, và sẽ tăng lên 2 chuyến/ngày kể từ ngày 7/12.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho biết thỏa thuận này sẽ bị tạm đình chỉ trong 2 tuần nếu trong bảy ngày liên tiếp, ở mỗi thành phố, số ca mắc mới COVID-19 không rõ nguồn gốc trung bình từ 5 ca trở lên/ngày.

[Singapore và Nhật Bản thiết lập “làn nhanh” cho đi lại thiết yếu]

Du khách đi lại giữa Singapore và Hong Kong sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 thay vì cách ly tại nhà, sẽ không bị hạn chế về mục đích đi du lịch và không cần giám sát hành trình.

Tuy nhiên, du khách phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và tuân thủ các biện pháp kiểm soát biên giới hiện hành cũng như các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng của cả hai thành phố.

Bộ trưởng Ong Ye Kung nhấn mạnh “bong bóng” đi lại hàng không sẽ là một hình thức tham khảo hữu ích cho các nước khác và các khu vực đã kiểm soát được dịch bệnh và khuyến khích họ mở cửa biên giới.

Hong Kong là địa điểm thứ 10 mà Singapore có các thỏa thuận đi lại đặc biệt. Ngoài các “bong bóng” đi lại hàng không, Singapore cũng có các thỏa thuận “làn xanh” song phương phục vụ cho hoạt động đi lại và công việc thiết yếu, đồng thời đơn phương mở cửa biên giới với một số nước và khu vực có nguy cơ dịch COVID-19 thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục