Sino Jet được công nhận là hãng máy bay cho thương gia ở châu Á có số máy bay lớn nhất năm thứ 2 liên tiếp

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 7 tháng 5 năm 2021 – Theo Báo cáo Đội bay năm 2020 (2020 Fleet Report) của Asian Sky Group vừa được công bố, Sino Jet một lần nữa được công nhận là nhà điều hành máy bay phản lực dành riêng cho thương gia lớn nhất […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 7 tháng 5 năm 2021 – Theo Báo cáo Đội bay năm 2020 (2020 Fleet Report) của Asian Sky Group vừa được công bố, Sino Jet một lần nữa được công nhận là nhà điều hành máy bay phản lực dành riêng cho thương gia lớn nhất châu Á. Sino Jet là nhà khai thác có đội bay lớn nhất châu Á lần thứ hai liên tiếp, với đội bay gồm 47 máy bay thương mại. Bất chấp sự sụt giảm nghiêm trọng trong các hoạt động hàng không do đại dịch COVID-19 gây ra, Sino Jet vẫn tăng quy mô đội bay một cách ổn định và tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không dành cho cá nhâ, doanh nhân. Sino Jet đã tăng cường hơn nữa sự đồng nhất về thành phần đội bay để chuyên về các loại máy bay có cabin cỡ trung và lớn, chiếm hơn 90% đội bay của hãng.

Sino Jet cam kết mở rộng phạm vi dịch vụ của mình bằng cách nâng cao tiêu chuẩn ngành, với các dịch vụ và năng lực xử lý mặt đất nâng cao, cũng như hình thành một số quan hệ đối tác của nhà điều hành cơ sở cố định (fixed base operator – FBO).

Danh sách 20 hãng máy bay phản lực dành riêng cho thương gia lớn nhất châu Á (Nguồn: the 2020 Asia-Pacific Business Jet Fleet Report của Asian Sky Media)

Sino Jet có trụ sở chính ở cả Bắc Kinh và Hồng Kông và được bổ sung thêm các văn phòng vệ tinh ở nhiều thành phố khác bao gồm Thượng Hải, Hàng Châu, Thành Đô, Quảng Châu, Thâm Quyến, Macau và Singapore. Mạng lưới văn phòng chiến lược bên trong và bên ngoài Trung Quốc đại lục này là chìa khóa thành công để cung cấp dịch vụ máy bay phản lực dành cho tư nhân, thương gia được tùy chỉnh hàng đầu, đồng thời cung cấp máy bay cho các cơ quan đăng ký khác nhau.

Các dịch vụ chuyên biệt khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tư vấn mua máy bay, tài trợ máy bay, bảo trì, thuê máy bay, xử lý mặt đất máy bay và dịch vụ nhà điều hành cơ sở cố định (FBO). Sino Jet là nhà khai thác đầu tiên được trao chứng nhận IS-BAO Giai đoạn 3, biểu thị tiêu chuẩn an toàn cao nhất được quốc tế công nhận.

Để chống lại môi trường hoạt động khắc nghiệt trong năm 2020, với nỗ lực và cam kết không ảnh hưởng đến an toàn, Sino Jet đã hoàn thành xuất sắc một số chuyến vận chuyển máy bay phản lực cabin lớn từ nước ngoài, thông qua việc lập kế hoạch bay hiệu quả và sử dụng các nguồn lực quốc tế. Đồng thời, Sino Jet cũng tăng cường khả năng bảo dưỡng của mình để áp dụng các công nghệ máy bay mới nhất nhằm đảm bảo thời gian ngừng hoạt động bảo dưỡng tối thiểu cho các loại máy bay mới nhất đi vào hoạt động.

Một cách rất ngẫu nhiên là, việc làm tốt đặc biệt của Sino Jet trong thời gian khó khăn chưa từng có này đã làm tăng khả năng quảng cáo truyền miệng của nó. Bằng cách tiết lộ những mặt tốt nhất của du lịch bằng máy bay dành riêng cho tư nhân, đặc biệt là về hiệu quả thời gian, an toàn và sự riêng tư, Sino Jet đã chào đón lượng khách hàng ngày càng tăng, góp phần vào sự phát triển tích cực trong lĩnh vực hàng không đặc biệt này.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Sino Jet được chứng nhận đủ trình độ vận hành , bảo dưỡng nhiều loại máy bay

Với việc bổ sung các mẫu máy bay mới nhất vào đội bay của mình, Sino Jet có một thành phần đội bay được cấu trúc mang tính chiến lược. Sino Jet hiện là nhà khai thác lớn nhất các loại máy bay cabin lớn, cụ thể là Gulfstream G650 (ER), G550, Dassault 8X, 7X, Bombardier 6500, Global 6000, ACJ, BBJ, Embraer Lineage 1000. Quy mô kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý máy bay, cùng với nguồn lực kỹ thuật của Sino Jet cung cấp một lợi thế không thể so sánh được so với các đối thủ cạnh tranh.

Việc không ngừng nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ là một trong những mục tiêu của công ty. Sino Jet đặt mục tiêu mở rộng các dịch vụ mặt đất để cung cấp trải nghiệm hành trình cao cấp, nhất quán cho khách hàng của mình. Sino Jet đã khai trương nhà khai thác căn cứ cố định (FBO) đầu tiên tại Sân bay Quốc tế Xương Bắc Nam Xương ở tỉnh Giang Tây và nó cũng đã bắt đầu một hoạt động chung của các doanh nghiệp FBO và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (Maintainance Repair Overhaul/Operation – MRO) tại Sân bay Quốc tế Thành Đô Shuangliu với Nhóm Sân bay tỉnh Tứ Xuyên.

Đồng thời, Sino Jet đã mở rộng hơn nữa sự hiện diện của mình, khi trở thành nhà khai thác máy bay phản lực dành cho cá nhân đầu tiên đóng tại Cảng Thương mại Tự do Hải Nam. Việc mở rộng này sẽ làm giảm chi phí vận hành, mang lại lợi ích cho khách hàng ở khu vực Tam Á, Hải Khẩu, nơi lĩnh vực hàng không tư nhân đang nở rộ với nhu cầu gia tăng.

Đội ngũ nòng cốt của Nhà điều hành cơ sở cố định Sino Jet tại Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương (Nanchang Changbei International Airport) ở Giang Tây, Trung Quốc

Sino Jet đã được trao giải thưởng cao nhất vào năm 2020 – Công ty Máy bay tư nhân hàng đầu thế giới tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới, dựa trên quy mô đội bay, sự hài lòng của khách hàng, cam kết đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)…

Trong năm nay, Sino Jet đặt mục tiêu tiếp tục phát triển bằng cách nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nâng cao các tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn cũng như thúc đẩy tăng trưởng bền vững; trở thành nhà khai thác hàng không dành cho tư nhân, doanh nhân được coi trọng cao nhất về an toàn, chất lượng dịch vụ, sự tin cậy…

Thông tin về Sino Jet

Được thành lập vào năm 2011, Sino Jet là công ty điều hành, quản lý dịch vụ hàng không dành cho thương gia và cung cấp các dịch vụ du lịch theo yêu cầu. Sino Jet quản lý và vận hành khoảng 50 máy bay phản lực kinh doanh ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Sino Jet đã được trao Giải Công ty Máy bay tư nhân hàng đầu Thế giới 2020 trong Giải thưởng Du lịch Thế giới.

Phương pháp tiếp cận an toàn của Sino Jet liên tục được đánh giá lại và phát triển với các chuyên gia đào tạo và an toàn hàng đầu trong ngành. Đây là công ty hàng không dành cho cá nhâ, thương gia phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macau được đặc trưng bởi bộ giải pháp di chuyển bằng máy bay phản lực kinh doanh một cửa hàng đầu trong ngành. Sino Jet có hai trụ sở chính tại Bắc Kinh và Hồng Kông. Công ty cũng đang nhanh chóng mở rộng tại Trung Quốc đại lục, với các cơ sở tại Thượng Hải, Hàng Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu, Hạ Môn, Chu Hải, Thành Đô, Singapore…

#SinoJet

Tin cùng chuyên mục