Smartphone là mục tiêu của các tin tặc New Zealand

Smartphone hiện là mục tiêu tấn công hàng đầu của các tin tặc trong các âm mưu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản tại New Zealand.
Các loại điện thoại thông minh (smartphone) hiện là mục tiêu tấn công hàng đầu của các tin tặc (hacker) trong các âm mưu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản tại New Zealand.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Auckland của New Zealand đã tiến hành nghiên cứu về cách thức tội phạm tin học đánh cắp thông tin cá nhân, đột nhập các tài khoản ngân hàng và bí mật gửi tin nhắn văn bản (SMS) cũng như email từ các loại điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android.

Tiến sỹ Giovanni Russello - giảng viên khoa Khoa học Máy tính của Đại học Auckland, cho biết người sử dụng điện thoại thậm chí có thể không biết mình đang bị đánh cắp thông tin cá nhân. Hoạt động tội phạm này đã trở thành một mối đe dọa lớn đối với an ninh kỹ thuật số, thậm chí dần vượt qua hoạt động tin tặc qua máy tính.

Mối đe dọa từ các phần mềm điện thoại thông minh bắt đầu tăng mạnh tại New Zealand kể từ giữa năm 2012. Các tin tặc thu thập thông tin từ điện thoại, gồm danh bạ, tin nhắn, email... nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo.

Một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường, công nghiệp và người tiêu dùng hàng đầu Australia, Roy Morgan công bố hồi tháng Chín vừa qua cho thấy hơn 1/3 người dân New Zealand từ 14 tuổi trở lên sở hữu ít nhất một chiếc smartphone. Đây chính là mục tiêu béo bở cho tội phạm công nghệ cao, trong khi người tiêu dùng chưa có ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng điện thoại lưu ý một số dấu hiệu cho thấy điện thoại của mình có khả năng đang bị tấn công lấy cắp dữ liệu, như các ứng dụng khởi động rất chậm, không thể kết nối mạng không dây (wifi) cũng như bluetooth, dung lượng dữ liệu tăng đột biến.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục