Số phần tử Hồi giáo cực đoan tại Thụy Điển tăng mạnh

Theo Sapo, số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Thụy Điển đã tăng từ 200 năm 2010 lên “hàng nghìn," song chỉ có một số ít đối tượng có khả năng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố.
Số phần tử Hồi giáo cực đoan tại Thụy Điển tăng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CBS News)

Theo AFP, ngày 16/6, cơ quan tình báo Thụy Điển (Sapo) cho biết số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này đã tăng từ 200 năm 2010 lên “hàng nghìn," song cơ quan này lưu ý rằng chỉ có một số ít đối tượng có khả năng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố.

[Saudi Arabia tố Iran "xuất khẩu" các phong trào Hồi giáo cực đoan]

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TT, người đứng đầu Sapo, ông Anders Thornberg cho biết: “Chúng tôi xin thông báo (số lượng) đã tăng từ hàng trăm lên hàng nghìn phần tử hiện nay." Ông Thornberg mô tả tình hình này là “nghiêm trọng."

Người đứng đầu Sapo nhận định đây là một thách thức mang tính lịch sử khi số lượng phần tử cực đoan đang tăng lên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chỉ có một vài trong “hàng nghìn” phần tử có ý định và khả năng tiến hành một vụ tấn công khủng bố.

Ông Thornberg cho rằng nguyên nhân chính là do bộ máy tuyên truyền tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm khủng bố đã tập hợp các nhóm hồi giáo cực đoan khác nhau.

Trước đó, Sapo cho biết khoảng 300 người được cho đã rời Thụy Điển để tới Syria và Iraq gia nhập IS kể từ năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.