Sơn La: Lại tiếp tục xảy ra động đất có độ lớn 4,0 tại Mộc Châu

Trận động đất diễn ra vào 8 giờ 26 phút 42 giây ngày 28/7 có độ lớn 4,0, xảy ra tại vị trí 20,922 độ vĩ Bắc, 104,737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1 km thuộc khu vực huyện Mộc Châu.
Sơn La: Lại tiếp tục xảy ra động đất có độ lớn 4,0 tại Mộc Châu ảnh 1Trụ sở Bưu điện văn hóa xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị thiệt hại do trận động đất hôm 27/7. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào lúc 8 giờ 26 phút ngày 28/7, một trận động đất có độ lớn 4,0 tiếp tục xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, Sơn La. Đây là trận động đất có độ lớn thứ 2 trong liên tiếp 6 trận động đất tại khu vực này diễn ra từ trưa 27/7 đến sáng 28/7.

Các trận động đất được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ghi nhận tại khu vực này trong ngày 27/7 có độ lớn là: 5,3 độ vào 12 giờ 14 phút 51 giây; 3,0 độ vào 12 giờ 39 phút 55 giây; 3,8 độ vào 15 giờ 52 phút 26 giây, 3,3 độ vào 16 giờ 17 phút 7 giây và 2,6 độ vào 23 giờ 23 phút 1 giây.

Trận động đất diễn ra vào 8 giờ 26 phút 42 giây ngày 28/7 có độ lớn 4,0, xảy ra tại vị trí 20,922 độ vĩ Bắc, 104,737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, các trận động đất liên tiếp sau đó, bao gồm cả trận động đất sáng 28/7, đều là dư chấn của trận động đất có độ lớn 5,3 diễn ra vào trưa 27/7.

[Ảnh hưởng, thiệt hại do động đất tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa]

Sau một trận động đất thường có các rung chấn nhỏ hơn kèm theo là điều bình thường, người dân không cần lo lắng về nguy cơ xảy ra các trận động đất có độ lớn cao hơn tại Mộc Châu, Sơn La trong thời điểm này. 

Mặc dù vậy, Sơn La là tỉnh thuộc khu vực có nguy cơ tiềm ẩn cao về động đất, năm 1983, khu vực này từng xảy ra động đất có độ lớn 6,7 độ.

Do đó, chính quyền địa phương cần chủ động rà soát lại các công trình xây dựng có kết cấu yếu; tăng cường tuyên truyền phòng, chống động đất đến người dân địa phương; chủ động di dời, bố trí nơi ở an toàn cho người dân ở nơi có nguy cơ cao xảy ra động đất; rà soát lại các khu vực triền sông, triền núi dễ xảy ra nguy cơ sạt lở đất, đá lăn để cắm biển cảnh báo, chủ động ngăn ngừa người dân qua lại.

Trong hai ngày (27/7 và 28/7), Viện Vật lý Địa cầu đã cử 2 đoàn công tác đến Mộc Châu, Sơn La để trực tiếp khảo sát, kiểm tra và đo đạc ảnh hưởng của các trận động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.